Chư Păh sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ Quân sự

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 7-5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022 và sơ kết 6 năm (2016-2021) thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. 

 Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021. Ảnh: Linh Chi
Chủ tịch UBND huyện Chư Păh tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển quân năm 2021. Ảnh: Linh Chi

Từ năm 2016 đến nay, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Chư Păh đã quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự; triển khai xây dựng, ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện luật. Ngoài ra, công tác sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; hiệp đồng giao nhận quân với các đơn vị nhận quân, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các xã, thị trấn đúng, đủ thành phần và thời gian quy định.

Kết quả, đã có 3.504 công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự; gọi khám sức khỏe 3.129 lượt công dân và chọn được 779 công dân đủ điều kiện lên đường nhập ngũ với chất lượng tương đối tốt.

Riêng năm 2021, huyện Chư Păh đã tiến hành giao quân cho các đơn vị gồm Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10, Quân đoàn 3), Trung đoàn Bộ binh 991 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Công an tỉnh với tổng số 113 công dân, đạt 100% chỉ tiêu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác triển khai tuyển quân còn gặp một số khó khăn như: việc kiểm tra, hướng dẫn quy trình tuyển quân ở cấp xã chưa chặt chẽ; xét duyệt thực lực cấp xã còn đơn giản; một số thôn, làng, tổ dân phố chưa ghi rõ ràng, đầy đủ danh sách công dân.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và triển khai nhiệm vụ công tác tuyển quân năm 2022.

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh đã tặng giấy khen cho 11 tập thể, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2021 và thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự giai đoạn 2016-2021.

 

LINH CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.