Chư Sê bế mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 14-4, UBND huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã bế mạc Hội thi pháp luật về dân quân tự vệ năm 2021. Đây là hội thi được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm triển khai cho các đơn vị còn lại trong toàn tỉnh. 

 Đồng chí Dương Mạnh Mẫn-Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Sê, trao giấy khen cho các tập thể đạt giải tại hội thi. Ảnh: Huy Bắc
Ông Dương Mạnh Mẫn-Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Chư Sê Đồng trao giấy khen cho các tập thể đạt giải tại hội thi. Ảnh: Huy Bắc

Tham dự hội thi có 41 thí sinh là Chính trị viên, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự của 15 xã, thị trấn. Tại hội thi, các thí sinh thực hiện 2 phần thi: nhận thức chung (bằng phương pháp trắc nghiệm) và thực hành.

Ở phần thi thực hành, thí sinh là Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phải xây dựng và báo cáo kế hoạch tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho dân quân giai đoạn 2021-2025 của xã, thị trấn theo quy định của Luật Dân quân tự vệ năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành luật; Chính trị viên thực hành giảng một chuyên đề giáo dục chính trị-pháp luật cho dân quân theo chuyên đề đã đăng ký; Phó Chỉ huy trưởng xây dựng và báo cáo kế hoạch huấn luyện cho dân quân cơ động, tại chỗ của xã, thị trấn.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao đã trao 12 giấy khen cho 3 tập thể và 9 cá nhân đạt giải, gồm: 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba. Trong đó, giải nhất tập thể thuộc về Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Ngoong. 3 giải nhất cá nhân thuộc về các thí sinh: Nguyễn Văn Quy-Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Ngoong; Phạm Ngọc Hưng-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự xã Chư Pơng; Nguyễn Trung Đức-Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bờ Ngoong.

Thông qua hội thi, huyện Chư Sê sẽ lựa chọn những thí sinh xuất sắc tham gia hội thi do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức.

HUY BẮC
 

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.