Anh chuẩn bị đưa lực lượng hùng hậu tới biển Đông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nhóm tác chiến tàu sân bay HMS Queen Elizabeth của Anh dự kiến tới biển Đông và ghé thăm nhiều nước châu Á vào tháng tới.

Đài Sky News ngày 26-4 đưa tin tàu sân bay HMS Queen Elizabeth trị giá 3 tỉ bảng Anh (gần 4,2 tỉ USD) sẽ tiến hành sứ mệnh "phất cờ của nước Anh" vào tháng tới. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết mục đích của chuyến đi nhằm thể hiện rằng London đang đóng một vai trò tích cực trên thế giới.

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth dự kiến hướng tới châu Á với 8 chiến đấu cơ tàng hình F35B trên boong, 6 tàu hải quân Hoàng gia, 1 tàu ngầm trang bị tên lửa hành trình Tomahawk, 14 máy bay trực thăng hải quân và một đại đội thủy quân lục chiến Hoàng gia.

Trong đó có 2 tàu khu trục HMS Defender và HMS Diamond, 2 tàu khu trục chống ngầm HMS Kent và HMS Richmond, 2 tàu RFA Fort Victoria và RFA Tidespring của Hoàng gia, 4 trực thăng tấn công hàng hải Wildcat, 7 trực thăng chống ngầm Merlin Mk2 và 3 trực thăng Merlin Mk4.


 

Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ tới biển Đông vào tháng 5. Ảnh: Sky News
Tàu sân bay HMS Queen Elizabeth sẽ tới biển Đông vào tháng 5. Ảnh: Sky News


Ông Wallace nói: "Khi nhóm tác chiến tàu sân bay của chúng tôi ra khơi vào tháng tới, nó sẽ phất cờ cho 'nước Anh toàn cầu' - thể hiện ảnh hưởng, báo hiệu sức mạnh, tương tác bạn bè và tái khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc giải quyết những thách thức an ninh hôm nay và ngày mai. Nó sẽ chứng minh cho thế giới thấy rằng Anh không lùi bước mà đang tiến lên và đóng vai trò tích cực trong việc định hình hệ thống quốc tế của thế kỷ XXI".

Trong quá trình triển khai kéo dài 28 tuần, nhóm tàu của Anh sẽ đến thăm hơn 40 quốc gia, thực hiện hơn 70 cuộc thăm viếng, bao gồm cuộc tập trận đánh dấu kỷ niệm 50 năm ngày ký Thỏa thuận phòng thủ 5 nước với Malaysia, Singapore, Úc và New Zealand.

Thông tin chi tiết về chuyến đi có thể được công bố tại Quốc hội Anh vào chiều tối 26-4 (giờ địa phương).

Hồi tháng trước, Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ trở thành trọng tâm chính sách quốc phòng và đối ngoại của Anh trong bối cảnh nước này xem xét lại vị trí của mình đối với trật tự thế giới thời kỳ hậu Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu).

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.