Bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 12-1, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ), Bộ Ngoại giao-Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền đã phối hợp với Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc tỉnh Gia Lai tổ chức lễ bàn giao và tập huấn sử dụng bản đồ địa hình biên giới Việt Nam-Campuchia tỷ lệ 1/25.000 cho đại diện các sở, ngành, các huyện biên giới và các Đồn Biên phòng.

Bản đồ địa hình biên giới Việt Nam-Campuchia tỷ lệ 1/25.000 là văn kiện pháp lý-kỹ thuật thể hiện đầy đủ thành quả phân giới cắm mốc trên đất liền mà 2 nước đã đạt được. Đây là bộ phận cấu thành của Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia ký ngày 5-10-2019, có hiệu lực từ ngày 22-12-2020.

Bản đồ được xây dựng, in và đóng quyển theo tiêu chí của thế giới, đảm bảo tính chính xác, khách quan do 2 nước Việt Nam và Campuchia thống nhất mời thầu quốc tế và ký hợp đồng với Công ty NIRAS Mapping A/S của Đan Mạch sản xuất.

 Ký biên bản tiếp nhận bản đồ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ký biên bản tiếp nhận bản đồ. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Bên cạnh việc bàn giao bản đồ địa hình, các chuyên gia kỹ thuật của Ban Chỉ đạo phân giới cắm mốc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức cài đặt, hướng dẫn sử dụng bản đồ, tập huấn trên thực địa cho các cán bộ trực tiếp sử dụng để phục vụ công tác quản lý biên giới.

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tiếp nhận bản đồ. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ tiếp nhận bản đồ. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Thông qua việc bàn giao và tập huấn này, các chuyên gia tập trung phổ biến, cung cấp kiến thức về sử dụng bản đồ giấy, bản đồ số và hướng dẫn sử dụng phần mềm hỗ trợ xác định vị trí của người dùng trên bản đồ mà không cần kết nối Internet. Qua đó, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân làm công tác quản lý biên giới tại địa phương chủ động thực hiện các văn kiện pháp lý mà 2 nước đã ký kết. Đặc biệt, phục vụ việc tuyên truyền về biên giới trên đất liền Việt Nam-Campuchia, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.
 

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.