Quân khu 5 trao tiền hỗ trợ cho Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 30-12, tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam về phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia trong các thời kỳ chiến tranh cho Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia. 

 Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng, Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao kinh phí Hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho Đại diện Quân khu 1, Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu 5 trao kinh phí hỗ trợ của Chính phủ Việt Nam cho đại diện Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Thực hiện thỏa thuận ký kết giữa 2 Chính phủ, sau 19 năm thực hiện tìm kiếm, quy tập, được sự giúp đỡ tận tình của Bộ Tư lệnh Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia, Ban chuyên trách và nhân dân các tỉnh: Mondulkiri, Ratanakiri, Stung Treng, Preah Vihear (Vương quốc Campuchia), các đội quy tập của Quân khu 5 đã tìm kiếm, cất bốc, quy tập và đưa về nước 2.540 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu 5 gửi lời cảm ơn chân thành đến Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đội chuyên trách của Quân khu 5 thực hiện nhiệm vụ; đồng thời trao số tiền 18.000 USD cho phía bạn. Đây là số tiền hỗ trợ trong phối hợp hoạt động tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Trung tướng Kon Him-Phó Tư lệnh Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia bày tỏ  lòng biết ơn sự hy sinh to lớn của Quân đội và nhân dân Việt Nam đã giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng cũng như phát triển kinh tế, đồng thời mong muốn 2 Quân khu nói riêng, 2 đất nước Việt Nam-Campuchia nói chung tiếp tục phát huy tình đoàn kết, gắn bó và hữu nghị lâu đời, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các đội chuyên trách của Quân khu 5 hoàn thành nhiệm vụ trong các giai đoạn tiếp theo.

VĨNH HOÀNG

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.