Đổi mới công tác đối ngoại biên phòng trong tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài hoạt động tuần tra, kiểm soát, các đơn vị bộ đội Biên phòng trên địa bàn tỉnh còn thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân. 
Đại tá Nguyễn Văn Nghị-Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh-cho hay: Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đối ngoại càng phải tăng cường để nắm chắc tình hình an ninh biên giới, tình hình dịch bệnh của người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống bên đất Campuchia. Tuy nhiên, thay vì tổ chức trao đổi, hội đàm trực tiếp, công tác đối ngoại được chuyển sang hình thức gián tiếp để phù hợp với tình hình thực tế.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan trên đường tuần tra. Ảnh: Anh Huy
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Nan trên đường tuần tra. Ảnh: Anh Huy
Theo Thiếu tá Hoàng Tuấn Minh-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia Nan (huyện Đức Cơ), trong quá trình tuần tra nếu gặp lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia cũng đang tiến hành tuần tra phía đối diện thì chỉ huy đơn vị và tổ tuần tra 2 bên sẽ tranh thủ trao đổi tình hình, nhất là các hoạt động xuất-nhập cảnh trái phép. Ngoài ra, cứ 3-5 ngày, đơn vị trao đổi qua điện đàm với lực lượng bảo vệ biên giới đối diện về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; tuyên truyền cho quần chúng nhân dân của mỗi bên về việc chấp hành nghiêm quy chế biên giới, không xâm canh, xâm cư, không làm rẫy ảnh hưởng đến đường biên giới hiện quản; vận động nhân dân 2 bên nâng cao tinh thần cảnh giác, phát hiện, đấu tranh tố giác tội phạm... “Vừa rồi, qua công tác đối ngoại biên phòng, 2 bên đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 8 đối tượng nhập cảnh trái phép, trong đó có 1 đối tượng mang quốc tịch Trung Quốc. Ngoài ra, Đồn Biên phòng Ia Nan cũng hỗ trợ 3 đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát Biên phòng và Bộ đội Biên phòng Campuchia trong phòng-chống dịch Covid-19 cùng một số nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng trị giá gần 30 triệu đồng”-Thiếu tá Hoàng Tuấn Minh cho biết thêm.
Tương tự, công tác đối ngoại của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh với lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia cũng tập trung vào việc trao đổi tình hình, thông tin liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19, kiểm soát xuất-nhập cảnh, xuất-nhập khẩu và đấu tranh phòng-chống tội phạm. Thượng tá Nguyễn Đức Hùng-Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh-thông tin: Lực lượng bảo vệ biên giới 2 bên phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền để người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Campuchia yên tâm tư tưởng, chấp hành quy định phòng-chống dịch của chính quyền nước sở tại, không di chuyển đông người qua biên giới về Việt Nam, gây áp lực cho các khu vực cách ly tập trung của tỉnh và góp phần đấu tranh làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định 2 bên biên giới. 
Đồn BP Ia Chía tăng cường tuần tra trên sông
Đồn Biên phòng Ia Chía tăng cường tuần tra trên sông. Ảnh: Anh Huy
Song song với công tác đối ngoại biên phòng, các đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh còn phối hợp tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh đối ngoại nhân dân. Khu vực biên giới của tỉnh hiện có 5 làng của 2 huyện: Đức Cơ, Ia Grai kết nghĩa với 5 làng của 2 huyện Oyadav và Đun Mia (tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia). Ông Siu Phim-Trưởng thôn Bía (xã Ia Chía, huyện Ia Grai) chia sẻ: “Sau hơn 1 năm kết nghĩa, người dân làng Bía và làng Phí (xã Sê San, huyện Oyadav) vẫn duy trì thăm hỏi và chúc mừng nhau nhân các dịp lễ, Tết. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay, việc qua lại giữa 2 làng tạm dừng do dịch Covid-19”.
Cũng đề cập đến cụm dân cư kết nghĩa, ông Hồ Đình Kỳ-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom (huyện Đức Cơ) trao đổi: “Vào các ngày lễ, Tết, chúng tôi đều tổ chức thăm hỏi và mời người dân làng Bó Lớn (xã Bó Nhầy, huyện Oyadav) sang làng Mook Đen 1 giao lưu văn hóa-văn nghệ, tạo không khí vui tươi và thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân 2 làng nói riêng, 2 nước nói chung”. Theo ông Kỳ, hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đều tổ chức cho người dân 2 làng gặp gỡ, trao đổi về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, năm nay do diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 nên 2 bên chỉ trao đổi qua điện thoại để nắm bắt tình hình. Địa phương cũng tập trung  tuyên truyền cho các cặp vợ chồng mang 2 quốc tịch Việt Nam-Campuchia không qua lại thăm thân để tránh dịch bệnh lây lan.
Ngoài đẩy mạnh hoạt động đối ngoại biên phòng và đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn có những hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với lực lượng vũ trang tỉnh Ratanakiri thông qua việc hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng, áo phao và một số vật tư, trang-thiết bị y tế cần thiết trong phòng-chống thiên tai và dịch Covid-19 trị giá gần 1 tỷ đồng.
ANH HUY

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.