Đài Loan tuyên bố sẽ 'không nhường một tấc lãnh thổ' cho Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn hôm nay 6.10 nhấn mạnh Đài Loan sẽ không “nhường một tấc lãnh thổ” trong bối cảnh Trung Quốc gia tăng điều máy bay quân sự áp sát vùng lãnh thổ này.

Chiến đấu cơ và tên lửa tại một căn cứ ở Đài Loan  - Ảnh: Reuters
Chiến đấu cơ và tên lửa tại một căn cứ ở Đài Loan - Ảnh: Reuters


Cơ quan phòng vệ Đài Loan vừa công bố báo cáo mới cho thấy từ đầu năm đến nay, chiến đấu cơ Đài Loan được cho xuất kích để ngăn chặn máy bay quân sự Trung Quốc áp sát vùng lãnh thổ này tới hơn 4.100 lần, tăng 129% so với cả năm 2019, theo AFP.


Ngoài ra, lực lượng phòng vệ biển Đài Loan cũng đã triển khai tàu hơn 7.500 lần, so với chưa tới 6.000 lần của cả năm 2019, theo báo cáo trên.

Khi thăm một căn cứ quân sự hôm nay 6.10, lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nhấn mạnh rằng đối mặt với sự hăm dọa của chính quyền Trung Quốc, “chúng ta cần thể hiện niềm tin của chúng ta là không nhường một tấc lãnh thổ và chủ quyền”.

 

.



[VIDEO] Vì sao căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Đài Loan?


 

Bắc Kinh chưa có phản ứng về phát biểu mới của bà Thái. Trong những tháng gần đây, Bắc Kinh gây sức ép quân sự lên Đài Loan một cách bất thường, gia tăng số tàu hải quân, oanh tạc cơ và chiến đấu cơ tuần tra, tập trận xung quanh Đài Loan. Chiến đấu cơ Trung Quốc không ít lần bay vào vùng nhận diện phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Giới phân tích cho rằng chiến dịch trên của Trung Quốc là nhằm tiếp tục gây sức ép cho các khí tài “đang lão hóa” của vùng lãnh thổ này.

Viện trưởng Hành chính viện Đài Loan Tô Trinh Xương cho hay tình trạng “quấy rối liên tục” của các máy bay và tàu quân sự Trung Quốc đã "gia tăng” gánh nặng cho Đài Loan, theo AFP. Báo chí Đài Loan ước tính số chuyến xuất kích của các chiến đấu cơ trong năm nay để đối phó máy bay Trung Quốc đã khiến Đài Loan tốn ít nhất 137 triệu USD.

Theo VĂN KHOA (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.