Bất chấp COVID-19, gần 3.000 binh sĩ Campuchia tập trận lớn với Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Campuchia hôm nay 15-3 đã bắt đầu cuộc tập trận Rồng vàng với Trung Quốc. Gần 3.000 binh sĩ, hàng chục trực thăng, xe tăng và xe bọc thép chiến đấu đã được huy động.
 

 

Quang cảng lễ khai mạc cuộc tập trận Rồng vàng năm 2020 giữa Campuchia và Trung Quốc - Ảnh: TTXVN
Quang cảng lễ khai mạc cuộc tập trận Rồng vàng năm 2020 giữa Campuchia và Trung Quốc - Ảnh: TTXVN


Đây là cuộc tập trận Rồng vàng thứ 4 giữa Campuchia và Trung Quốc.

Theo báo Khmer Times của Campuchia, cuộc tập trận Rồng vàng 2020 sẽ kéo dài tới đầu tháng 4 tới, với sự tham gia của 265 binh sĩ Trung Quốc và 2.746 lính Campuchia. Khu vực diễn tập có diện tích lên tới 10.000 ha.

Ít nhất 6 trực thăng, 9 xe tăng và 12 xe bọc thép chiến đấu đã được Campuchia huy động cho cuộc tập trận lần này. Phía Trung Quốc cũng chuyển đến Campuchia 6 trực thăng, 9 xe bọc thép và nhiều vũ khí hạng nặng khác.

Một vài trong số này đã có dịp phô diễn trong lễ khai mạc sáng 15-3 tại thao trường Kampot, cách thủ đô Phnom Penh khoảng 150km về phía tây nam.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Campchia, cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung chủ yếu vào chống khủng bố và cứu trợ nhân đạo.

Những khoa mục thao diễn chủ yếu là rà phá bom mìn, phá hủy các vật liệu chưa nổ hoặc vũ khí hóa học, tác chiến với xe tăng, giải cứu con tin và các hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh và Đại sứ Trung Quốc tại Campuchia Vương Văn Thiên cùng khẳng định sẽ không hoãn cuộc diễn tập Rồng vàng 2020 bất chấp sự bùng phát của dịch COVID-19.

Thông báo trên được đưa ra tại lễ bàn giao thiết bị y tế bảo hộ chống dịch COVID-19 của Campuchia cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc.

Bộ trưởng Tea Banh khi đó khẳng định Rồng vàng 2020 sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch và sự hợp tác Campuchia - Trung Quốc sẽ còn chủ động và mạnh mẽ hơn nhiều.

 

Theo BẢO DUY (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.