Đồn Biên phòng Ia Chiă hội đàm với 2 đơn vị bảo vệ biên giới Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Đồn Biên phòng Ia Chiă vừa tổ chức Hội đàm nhiệm vụ năm 2019 với Đồn 507 Cảnh sát Biên phòng và Đại đội 2, Tiểu đoàn 2, Bộ đội Biên phòng Campuchia. Hai đơn vị này đứng chân trên địa bàn huyện OzaDao, tỉnh Rattanikiri.
Trong thời gian qua, các đơn vị bảo vệ biên giới hai bên đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phối hợp hiệp đồng trong quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đưa công tác đối ngoại từng bước đi vào hoạt động thực chất và hiệu quả. Mối quan hệ giữa chính quyền, lực lượng bảo vệ biên giới hai bên ngày càng được củng cố, duy trì chặt chẽ. Tình hình An ninh biên giới và trật tự trị an xã hội được giữ vững. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép và tuần tra song phương được hai bên triển khai đạt hiệu quả cao. Hai bên thường xuyên tổ chức gặp gỡ hội đàm, thăm hỏi, chúc mừng nhân các ngày lễ tết, giúp đỡ hỗ trợ lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên trao đổi tình hình tại buổi hội đàm. Ảnh: Thái Kim Nga
Lực lượng bảo vệ biên giới hai bên trao đổi tình hình tại buổi hội đàm. Ảnh: Thái Kim Nga
Tại buổi hội đàm, hai bên đã nhất trí ký kết biên bản ghi nhớ, tiếp tục phối hợp hiệp đồng tốt hơn nữa trong công tác tuần tra, bảo vệ an ninh biên giới, phòng chống các loại tội phạm nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp tài sản, đánh bắt cá bằng thuốc nổ. Phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong công tác phòng chống thiên tai, lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn, kịp thời thông báo, trao đổi tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới.
Nhân dịp kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam 2/9/1945-2/9/2019, Đồn Biên phòng Ia Chiă đã tặng 12 chiếc áo phao cho 2 lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia (mỗi chiếc áo trị giá 650 nghìn đồng) giúp lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn khắc phục những khó khăn trong công tác, do địa hình biên giới hai bên hiểm trở, phúc tạo, hơn 7,4 km đường biên giới đều nằm trên sông, thường xuyên phải gánh chịu thiên tai lũ lụt. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thắt chặt hơn tình đoàn kết giữa hai lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.
Thái Kim Nga

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.