Tăng cường CTHĐ bảo vệ BG giữa 3 tỉnh Kon Tum,Gia Lai và Đăk Lăk

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Chiều ngày 22-2, tại thành phố Pleiku (Gia Lai), Bộ chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2018. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu BĐBP, lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và lãnh đạo các phòng Tham mưu, Chính trị, Trinh sát, Phòng chống ma túy và tội phạm và các đồn Biên phòng tiếp giáp của 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh: CTV
Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk ký kết hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp. Ảnh: CTV
Năm 2018, tình hình trên khu vực biên giới 3 tỉnh nói chung, đoạn biên giới tiếp giáp nói riêng cơ bản ổn định, kinh tế tăng trưởng tốt, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện; chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới được giữ vững, ổn định. Trên địa bàn biên giới, các đối tượng “Tin lành Đê-ga” không công khai hoạt động như trước, song vẫn chờ thời cơ tái phục hồi với những dấu hiệu hoạt động tuyên truyền, lôi kéo, phát triển tín đồ; cơi nới, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép ở khu vực biên giới gia tăng. Các loại tội phạm và vi phạm pháp luật giảm so với những năm trước, chủ yếu vẫn là hoạt động khai thác, vận chuyến lâm sản trái phép, đánh nhau gây thương tích, trộm cắp, vi phạm Quy chế biên giới...
Trên cơ sở những nội dung đã ký kết, Bộ Chỉ huy BĐBP 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk đã triển khai thực hiện tốt công tác hiệp đồng bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp, trong đó thường xuyên chỉ đạo cơ quan nghiệp vụ và các đồn Biên phòng tiếp giáp thực hiện tốt các nội dung biên bản hiệp đồng; thông báo, trao đổi tình hình có liên quan, nhất là tình hình liên quan đến hoạt động xâm nhập, vượt biên của người dân tộc thiểu số, hoạt động của bọn phản động lợi dụng dân tộc, tôn giáo; tổ chức tuần tra, kiểm soát, quản lý, bảo vệ biên giới; xử lý các vụ việc xảy ra giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.
Các đồn Biên phòng tiếp giáp đã duy trì tốt chế độ thông báo, trao đổi tình hình, phối hợp tuần tra, bảo vệ đoạn biên giới tiếp giáp; giữ vững mối quan hệ đoàn kết, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.
Bộ Chỉ huy Biên phòng 3 tỉnh đã chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp giáp phối hợp chặt chẽ với nhau trong đấu tranh ngăn chặn các hoạt động làm ăn trái phép, vi phạm quy chế biên giới, vượt biên trên đoạn biên giới tiếp giáp. Cụ thể Đồn Biên phòng Sê San (Kon Tum) và Đồn Biên phòng Ia O (Gia Lai) trực tiếp gặp gỡ trao đổi giao ban định kỳ được 8 lần, gián tiếp trao đổi qua hệ thống thông tin được 16 lần. Đồn Biên phòng Ea Hleo (Đắk Lắk) và Đồn Biên phòng la Lốp (Gia Lai) và Đồn Biên phòng Ea Hleo (Đắk Lắk) tổ chức giao ban định kỳ, đột xuất được 16 lần/46 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia, trao đổi tình hình qua hệ thống thông tin được 35 lần. 
Các đại biểu tham dự hội nghị đã phát biểu tham luận đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác hiệp đồng bảo vệ biên giới tiếp giáp năm 2019 và những năm tiếp theo, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với Campuchia.
Thái Kim Nga - CTV (bienphong)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.