Chư Prông kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 25-2, UBND huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959-3/3/2019) và 30 năm “Ngày Biên phòng toàn dân”(3/3/1989-3/3/2019).
Tại lễ kỷ niệm, lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam huyện Chư Prông; các đồng chí lão thành cách mạng, các thế hệ cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ và cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng: Ia Púch, Ia Mơr, Ia Lốp, Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động cùng các già làng, trưởng thôn của 2 xã biên giới đã cùng nhau ôn lại chặng đường 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Bộ đội Biên phòng 2 lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
Bí thư Huyện ủy Chư Prông tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống. Ảnh: Anh Huy
Bí thư Huyện ủy Chư Prông tặng hoa chúc mừng các đơn vị nhân ngày truyền thống. Ảnh: Anh Huy
Cùng với sự trưởng thành lớn mạnh của toàn lực lượng, cán bộ, chiến sĩ 3 Đồn Biên phòng và Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động đứng chân trên địa bàn huyện Chư Prông đã khẳng định được vị trí, vai trò quan trọng trong quản lý, bảo vệ hơn 40 km đường biên giới và xây dựng địa bàn biên phòng vững mạnh. Quán triệt phương châm “3 bám, 4 cùng”, mỗi cán bộ, chiến sĩ Biên phòng luôn tích cực củng cố, xây dựng cơ sở chính trị gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ở khu vực biên giới. Cùng với đó, các đơn vị cũng chủ động tham mưu cho huyện triển khai có hiệu quả phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên khu vực biên giới... Với những thành tích đã đạt được, 8 cán bộ, chiến sĩ thuộc cán đơn vị Biên phòng đứng trên địa bàn huyện Chư Prông đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương chiến công hạng 2; hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Các tập thể nhận giấy khen. Ảnh: Anh Huy
Các tập thể nhận giấy khen. Ảnh: Anh Huy
Dịp này, UBND huyện Chư Prông đã tặng giấy khen cho 7 tập thể và 48 cá nhân là cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng đứng chân trên địa bàn huyện và quần chúng nhân dân 2 xã: Ia Púch, Ia Mơr vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng, bảo vệ biên giới.
Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.