Vững vàng bên dòng Pô Cô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với nhiệm vụ quản lý đoạn biên giới trên sông Pô Cô dài 5,5 km tiếp giáp với Campuchia, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai, Gia Lai) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để xây dựng đơn vị và khu vực biên giới vững mạnh toàn diện.
Xây dựng đơn vị, địa bàn vững mạnh
Trung tá Đinh Công Thông-Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ia O-cho biết: Đơn vị đã tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị, tư tưởng để cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với đó, đơn vị cũng duy trì công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng, triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát chặt chẽ địa bàn. Đối với đơn vị tiếp giáp và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia, Đồn cũng duy trì mỗi tháng một lần phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới, ngăn chặn vượt biên, xâm nhập.
  Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tuần tra trên sông. Ảnh: Phương Dung
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O tuần tra trên sông. Ảnh: Phương Dung
Bên cạnh đó, đơn vị cũng xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó với cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn; tích cực tham mưu cùng địa phương duy trì tốt phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và tổ chức lực lượng bám, nắm địa bàn, kịp thời giải quyết các vấn đề, nhất là các vấn đề liên quan đến trật tự an toàn xã hội. “Đơn vị cũng tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không để kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo, kích động vượt biên sang Campuchia và không tiếp tay cho các loại tội phạm”-Trung tá Đinh Công Thông nhấn mạnh. Đồng thời, đơn vị cũng đưa 10 đảng viên xuống tham gia sinh hoạt tại 10 chi bộ thôn, làng để góp phần nâng cao chất lượng, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Đồn phụ trách cơ bản ổn định. Trong 2 năm (2016-2017), Đồn Biên phòng Ia O được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trao tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng.
Ngoài việc tiếp tục nuôi dưỡng 1 con nuôi và “nâng bước em đến trường” đối với 2 cháu nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những năm gần đây, Đồn Biên phòng Ia O còn nhận chăm sóc 9 người già neo đơn ở trên địa bàn. Đơn vị thường xuyên cắt cử cán bộ xuống tận nơi thăm hỏi, động viên, giúp đỡ, khám bệnh, cấp phát thuốc và hỗ trợ một phần về vật chất nhằm đảm bảo cuộc sống cho số người già neo đơn này. Bà Puih Chric (làng Dăng) phấn khởi: “Mình không có đất để trồng trọt, lại già yếu không đi làm thuê được nên hàng ngày chỉ biết lượm ve chai bán lấy tiền nuôi con trai bị bệnh tâm thần. May nhờ Bộ đội Biên phòng thường xuyên hỗ trợ gạo ăn, cho thuốc uống lúc đau ốm nên gia đình mình bớt khó khăn”.
Đẩy mạnh tăng gia sản xuất
Song song với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, những năm qua, Đồn Biên phòng Ia O cũng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các bộ phận, trạm, chốt đầu tư mở rộng mô hình tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Theo đó, khu vực tăng gia của đơn vị đã được đầu tư xây dựng theo mô hình “5 vườn” (vườn rau cao cấp, vườn rau thông thường, vườn rau thơm, vườn cây ăn quả, vườn thuốc Nam) và “3 giàn” (giàn bầu, giàn bí, giàn mướp). Khu chăn nuôi gia súc, gia cầm của đơn vị cũng đã được xây dựng hợp lý, thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Trung úy Lê Văn Tuấn-Đội trưởng Đội Tham mưu-Hành chính (Đồn Biên phòng Ia O) cho biết: “Khu vực tăng gia sản xuất của đơn vị có tổng diện tích trên 2.000 m2, trong đó diện tích trồng rau xanh là 1.000 m2; diện tích giàn, vườn kết hợp 500 m2, còn lại là chuồng nuôi gia súc, gia cầm. Hàng năm, đơn vị duy trì đàn heo thịt trên 100 con, đàn thỏ 10 con, đàn gia cầm trên 250 con”.
Hiện tại, đơn vị đã cơ bản đáp ứng được 100% lượng rau xanh và 50% lượng thịt trong bữa ăn hàng ngày của bộ đội. “Bình quân mỗi năm, đơn vị thu từ tăng gia sản xuất đạt 130-150 triệu đồng, đưa vào ăn thêm cho bộ đội đạt 2.000 đồng/người/ngày. Công tác tăng gia sản xuất nói riêng, công tác hậu cần nói chung của đơn vị những năm qua được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đánh giá cao, bảo đảm tỷ lệ quân số khỏe đạt 98,5%”-Trung tá Đinh Công Thông cho biết thêm.                                                             
Phương Dung

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.