Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào làm việc tại Binh đoàn 15

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ ngày 18-7 đến 2-8, tại TP. Quy Nhơn (tỉnh Bình Định), Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho 20 cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước. Chương trình tập huấn có nội dung trao đổi, học tập kinh nghiệm về xây dựng kinh tế kết hợp quốc phòng-an ninh, công tác dân vận, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc và xây dựng chính trị cơ sở tại Binh đoàn 15.
Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Ngọc Sơn
Dịp này, đoàn cán bộ Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã đến thăm, làm việc với Binh đoàn 15. Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng-Tư lệnh Binh đoàn 15 đã báo cáo với đoàn công tác những hoạt động trong thời gian qua giữa Binh đoàn 15 với Ban Chỉ đạo xây dựng chính trị cơ sở 3 trọng điểm của Quân đội nhân dân Cách mạng Lào cũng như việc tổ chức kết nghĩa giữa 2 đơn vị dự kiến vào trung tuần tháng 8-2018. 
Về sự cố vỡ đập thủy điện Xe-Pian Xe-Namnoy (tỉnh Attapeu) vừa qua, Thiếu tướng Đặng Anh Dũng cho biết: Đoàn Kinh tế quốc phòng 385 (Binh đoàn 15, đơn vị đứng chân trên địa bàn tỉnh Attapeu) đã tổ chức di dời gần 100 hộ dân đến trụ sở đội sản xuất của đơn vị ở tạm trong thời gian ngập lụt; cử 6 y-bác sĩ đến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 680 lượt người, kịp thời chuyển 15 bệnh nhân nặng đi cấp cứu; đồng thời hỗ trợ 34,1 triệu đồng cho người dân.
Nguyễn Ngọc Sơn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.