Việt Nam-Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lực lượng hải quân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 5-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đô đốc Um Huyn-Seong, Tư lệnh Hải quân Hàn Quốc sang thăm, làm việc tại Việt Nam.
 

Thượng tướng Phan Văn Giang.
Thượng tướng Phan Văn Giang.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Phan Văn Giang hoan nghênh Đô đốc Um Huyn-Seong và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam và khẳng định những năm qua hợp tác quốc phòng giữa hai nước được triển khai hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, trong đó có hợp tác giữa lực lượng Hải quân hai nước, góp phần quan trọng vào việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Đô đốc Um huyn-Seong cảm ơn Thượng tướng Phan Văn Giang đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng được đến thăm, tìm hiểu về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trước đó, Đô đốc Um huyn-Seong và đoàn đã hội đàm với Tư lệnh Hải quân nhân dân Việt Nam. Tại cuộc hội đàm, hai bên đã đánh giá kết quả hợp tác và định hướng nội dung hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Hàn Quốc trong thời gian tới.

Khổng Minh Khánh/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.