Trao quân hàm Sĩ quan dự bị cho 50 học viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 30-7, tại trường Quân sự địa phương tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trường Quân sự Quân khu 5 tổ chức lễ tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị khóa 10 năm 2018 cho 50 học viên.
Trong thời gian gần 3 tháng (từ ngày 11-5 đến 30-7-2018), 50 học viên là hạ sĩ quan dự bị hạng 1 đã được học tập, rèn luyện các nội dung cơ bản về Lý luận chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm chính sách của Đảng và Nhà nước; nội dung công tác Đảng, công tác chính trị; giáo dục pháp luật; điều lệnh quản lý bộ đội, điều lệnh đội ngũ; chuyên ngành kỹ, chiến thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp huấn luyện; công tác hậu cần, kỹ thuật... 
Đại tá Đinh Văn Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định cho các học viên
Đại tá Đinh Văn Dũng-Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao quyết định cho các học viên. Ảnh: Anh Huy
Đại tá Nguyễn Xuân Phi-Hiệu trưởng Trường Quân sự địa phương tỉnh cho biết: Kết thúc khóa học, 100% học viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; nắm vững kiến thức quân sự, chính trị để khi về địa phương vận dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành nhiệm vụ của người sĩ quan dự bị theo Luật định.
Tại buổi lễ tốt nghiệp, 50 học viên đã được trao giấy chứng nhận tốt nghiệp và trao quyết định phong quân hàm Thiếu úy sĩ quan dự bị; dịp này, Trường Quân sự địa phương tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 3 tập thể, 8 cá nhân có thành tích học tập và rèn luyện tốt trong khóa học.
Được biết, 50 Thiếu úy sĩ quan dự bị sẽ được bổ sung vào các đơn vị Dự bị động viên đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng bộ binh và là nguồn cán bộ quân sự địa phương cấp cơ sở.
                                                           Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.