Tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản thăm thành phố Đà Nẵng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 24/7, tàu huấn luyện Kojima của Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cùng 80 sỹ quan và thủy thủ đoàn do Đại tá Tonosaki Hironobu - Chỉ huy tàu làm trưởng đoàn, đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm xã giao thành phố Đà Nẵng trong 5 ngày từ 24-28/7.

 Tàu huấn luyện Kojima vào cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).
Tàu huấn luyện Kojima vào cập cảng Tiên Sa (Đà Nẵng).



Tại lễ đón, đại diện Sở Ngoại vụ Đà Nẵng cùng các đại biểu đã thực hiện các nghi thức xã giao, tặng hoa chúc mừng Đại tá Tonosaki Hironobu - Chỉ huy tàu huấn luyện Kojima và sỹ quan, thủy thủ tàu đã đến thăm thành phố Đà Nẵng.

Trong 5 ngày lưu lại thành phố Đà Nẵng, các sỹ quan, thủy thủ tàu huấn luyện Kojima sẽ chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, thăm và làm việc với Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực II; đến thăm chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tại Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam) và giao lưu thể thao bóng chuyền.

Đoàn sẽ tham quan các danh lam thắng cảnh tại thành phố Đà Nẵng và tham gia biểu diễn kiếm đạo, kỹ thuật trấn áp đối phương và múa cổ động của người Nhật tại Lễ hội Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật năm 2018.

Chuyến thăm lần này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản; đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của Việt Nam-Nhật Bản.

Tàu huấn luyện Kojima có chiều dài 115m, rộng 14m, trọng tải 3.000 tấn. Đây là chuyến thăm lần thứ 5 của tàu thuộc Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đến Đà Nẵng.

Trần Lê Lâm (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.