Sư đoàn 320: Giúp dân di dời đến nơi ở mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 (Quân đoàn 3) đã hành quân về xã Chư A Thai (huyện Phú Thiện, Gia Lai) để hỗ trợ di dời 22 hộ dân với hàng chục ngôi nhà sàn về vị trí mới, đồng thời làm hàng rào, chuồng chăn nuôi, vườn rau…

Dẫn chúng tôi đi trên con đường làng khang trang sạch đẹp với 2 bên là những ngôi nhà sàn vừa mới được cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 hỗ trợ dựng lại, già làng Đinh Mớp (làng Hek) vui vẻ: “Trước đây, nhiều người sống ven suối nên thường bị ngập và cô lập vào mùa mưa lũ. Hơn nữa, bà con có thói quen làm nhà cho con sát nhau nên không có diện tích đất trống để làm vườn, làm chuồng trại chăn nuôi. Vì thế, bộ đội đã về giúp dân dời nhà lên vị trí khô ráo, giãn dân, làm chuồng trại, hàng rào nên làng mình giờ đã đẹp và sạch sẽ hơn”.

 

Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 cùng nhân dân di dời nhà ở.                                                                                      Ảnh: V.H
Các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 cùng nhân dân di dời nhà ở. Ảnh: V.H

Tính đến nay, cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã di dời được 33 nhà sàn, nhà cải tiến; làm mẫu 12 chuồng chăn nuôi gia súc; giúp dân làm hàng rào và căng lưới B40. Đơn vị cũng huy động cán bộ, chiến sĩ giúp dân thu hoạch hoa màu; cải tạo vườn tạp, trồng rau xanh, vệ sinh môi trường… Ngoài ra, đơn vị còn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền, cắt tóc miễn phí, tặng 300 bộ quần áo, tặng 500 quyển vở cho học sinh và tổ chức chiếu phim màn ảnh rộng phục vụ bộ đội và người dân trên địa bàn.

Đưa tay gạt những giọt mồ hôi trên trán, Trung sĩ Lê Đậu Văn Khoa (Đại đội 19, Trung đoàn 48, Sư đoàn 320) cho biết: “Ngay từ lúc nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã xác định sẽ rất vất vả. Thế nhưng, khi tới nơi thấy cuộc sống của bà con còn khó khăn hơn nhiều so với những gì đã mường tượng nên chúng tôi động viên nhau cố gắng vượt qua mọi thử thách, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống để phát triển kinh tế”.

Trao đổi với P.V, Trung tá Nguyễn Chí Thức-Phó Trung đoàn trưởng Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320) cho biết: Đầu năm 2018, Trung đoàn đã cử cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân di dời, dựng lại nhà ở, ổn định cuộc sống. Ngay từ khi nhận nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ đều rất hăng hái, tự nguyện viết cam kết quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, nhân dân trên địa bàn không thành thạo tiếng phổ thông, rất khó hiệp đồng trong quá trình cùng thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc di dời nhà ở cần số lượng nhiều người cùng làm... nhưng được sự tin tưởng của bà con và sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, cán bộ, chiến sĩ đã hoàn thành vượt hơn 30% kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Thành tích ấy đã được lãnh đạo, chỉ huy Quân đoàn, Sư đoàn và UBND huyện Phú Thiện ghi nhận, tặng giấy khen cho 2 tập thể, 11 cá nhân.

Nói về sự nhiệt tình của cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 trong việc giúp đỡ nhân dân trên địa bàn, ông Phùng Trung Toàn-Chủ tịch UBND xã Chư A Thai-cảm kích: “Hiện nay, việc phân bố nhà ở trong các thôn, làng chưa đồng đều, chỗ nhiều, chỗ ít, nhất là khu vực gần suối, hàng năm vào mùa mưa thường ngập, đi lại rất khó khăn. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 320 đã giúp dân di dời nhà, bố trí lại khu vực dân cư và làm nhiều việc khác. Điều này không những tạo điều kiện để nhân dân ổn định chỗ ở, chăm lo phát triển kinh tế mà còn góp phần cùng địa phương phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã”.

Vĩnh Hoàng - Văn Đăng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.