Kiểm tra công tác dân vận tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 24-7, đoàn công tác của Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) do Đại tá Lê Anh Tuấn-Phó Cục trưởng Cục Dân vận làm trưởng đoàn đã đến thăm và kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện công tác dân vận tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai
Ảnh: Thanh Truyền
Ảnh: Thanh Truyền
Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác dân vận tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đức Cơ, Tiểu đoàn Bộ binh 50, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, đánh giá cao công tác tham mưu của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về việc xây dựng kế hoạch giao địa bàn cho các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tham gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. Cụ thể như: phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch đề nghị 17 đơn vị quân đội đảm nhận làm công tác dân vận giúp 71 xã giai đoạn 2017-2020; phối hợp  với các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn và các  địa phương trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động công tác dân vận, như: Chung sức xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt chủ trương “Xóa một hộ đói, giảm một hộ nghèo”, “Hũ gạo vì người nghèo”...
Tiến Dũng-Thanh Tuyền

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.