Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sáng 20-6, tại huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước diễn ra lễ đón Đoàn đại biểu Campuchia do Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia dẫn đầu về thăm và nói chuyện với nhân dân các xã Lộc Tấn, Lộc Thạnh.
 

Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.
Ngài Samdech Pichey Sena Tea Banh, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 41 năm ra đời Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt của Ngài Thủ tướng Samdech Hunsen.

Tham dự lễ đón có đại diện Bộ Quốc phòng Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, lãnh đạo tỉnh Bình Phước và nhân dân địa phương

Lễ đón và tiếp Đoàn Bộ Quốc phòng Campuchia được tổ chức ngay dưới gốc cây Tự Do – nơi cách đây 41 năm, Ngài Thủ tướng Samdech HunSen – khi đó là Trung tá HunSen đã cùng một số chiến sỹ của mình vượt biên giới, luồn rừng sang Việt Nam, được nhân dân địa phương cưu mang, giúp đỡ tìm đường lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt…

Ngay sau lễ đón, Đoàn đại biểu Campuchia đã đi thăm các điểm di tích lịch sử như nơi giấu súng, nơi gặp người dân Việt Nam đầu tiên và nhận được sự giúp đỡ…

Sau khi đi thăm lại các điểm di tích lịch sử nói trên, tại Nhà Văn hoá xã Lộc Thạnh - nơi xây dựng Bảo tàng Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt - Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Samdech Tea Banh  đã gặp gỡ và nói chuyện với lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương.

 

Đoàn đại biểu Campuchia chụp hình lưu niệm dưới gốc cây Tự Do-Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt của Ngài Thủ tướng Samdech Hunsen tại huyện Lộc Ninh.
Đoàn đại biểu Campuchia chụp hình lưu niệm dưới gốc cây Tự Do-Con đường tiến tới đánh đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt của Ngài Thủ tướng Samdech Hunsen tại huyện Lộc Ninh.

Đây là hoạt động nhằm tuyên truyền và giáo dục cho thế hệ trẻ và nhân dân Campuchia hiểu rõ hơn về công lao của thế hệ cha anh đi trước trong công cuộc tìm đường lật đổ chế độ diệt chủng Pôn Pốt, cũng như thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết và giúp đỡ của Việt Nam đối với sự hồi sinh của đất nước Campuchia.

Dự buổi gặp gỡ Đoàn đại biểu Campuchia, ông Trần Văn Cáo, một người dân Lộc Ninh cho biết, ông hiểu rõ rằng, giữa Campuchia và Việt Nam có kết nghĩa lâu đời, người dân hai nước luôn giúp đỡ lẫn nhau. Những khó khăn trong đời sống, người dân hai nước khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia đều chia sẻ cùng nhau và đối xử bình đẳng. Người dân hai nước luôn mong muốn quan hệ hữu nghị Việt Nam-Campuchia phát triển tốt đẹp, hữu nghị.

Huy Sơn/VOV

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.