Hiệu quả từ học và làm theo Bác ở Quân đoàn 3

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 xác định việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là động lực quan trọng tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Đại tá Bùi Huy Biết-Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân đoàn 3, cho biết: Để việc học và làm theo Bác đạt kết quả cao, Đảng ủy Quân đoàn tập trung lãnh đạo, kiên trì thực hiện chủ trương “1 tập trung, 3 khâu đột phá” và “3 mẫu mực”. Theo đó, tập trung xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng; làm chuyển biến chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn.

 

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 cùng nhân dân địa phương làm đường giao thông nông thôn.                                                                                Ảnh: V.H
Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 cùng nhân dân địa phương làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: V.H

Đồng thời, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị phải thực hiện “3 mẫu mực” (mẫu mực về bản lĩnh chính trị; về phẩm chất đạo đức lối sống, lời nói, việc làm; tác phong sinh hoạt, làm việc). Chính việc thực hiện điều đó đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ ở các đơn vị, qua đó đưa việc học và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ từng cơ quan, đơn vị bằng những việc làm cụ thể”.

Từ thực tiễn hoạt động đơn vị đã xuất hiện nhiều hình thức học tập và làm theo Bác được lồng ghép trong quá trình công tác huấn luyện, diễn tập, sinh hoạt, hội thao, tham quan bảo tàng, nghe kể chuyện truyền thống, truyền thanh nội bộ, sân khấu hóa, tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân… giúp cho cán bộ, chiến sĩ có ý thức trách nhiệm cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cách làm hay đem lại hiệu quả cao như: Sư đoàn 320 có chủ trương “3 bám sát, 4 kịp thời, 2 nâng cao và 5 tăng cường” với mục đích để đội ngũ cán bộ bám sát, hướng về cơ sở. Sư đoàn 10 có chủ trương “Bám làng, bám dân, bám địa bàn” vận động đồng bào dân tộc thiểu số không vượt biên. Lữ đoàn Pháo binh 40 phát động thực hiện chương trình “Tấm áo tình thương”, “Hũ gạo nghĩa tình” để chia sẻ với những hoàn cảnh cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và người dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân với dân như cá với nước, đoàn kết một lòng, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau”, Quân đoàn 3 còn làm tốt công tác dân vận, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh. Trong năm 2017, Quân đoàn đã quán triệt, thực hiện tốt nghị quyết của các cấp ủy Đảng về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận” trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị kết nghĩa thực hiện có hiệu quả công tác dân vận, chương trình “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” bằng các hành động, việc làm cụ thể, thiết thực. Các đơn vị đã tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho hơn 5 ngàn lượt người dân thuộc địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp nhân dân phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt và sửa chữa, xây mới 46 nhà cho các gia đình chính sách trên địa bàn các tỉnh: Gia Lai, Đak Lak, Kon Tum và Bình Định… Từ đầu năm đến nay, Quân đoàn đã huy động các đơn vị tham gia 4.687 ngày công giúp địa phương làm mới 2.400 m đường bê tông; di chuyển, dựng lại 12 căn nhà, chôn 600 cột bê tông, làm 3.500 m hàng rào, chống cháy mía trên 10 ha; vệ sinh được 1.420 m đường làng...

Thiên Thanh-Duy Hiển

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.