Quân đoàn 3: Phát huy truyền thống xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cách đây 43 năm, Quân đoàn 3 là đơn vị chủ lực thực hiện thắng lợi trận quyết chiến Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên, sau đó thừa thắng xông lên giải phóng các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Quân cảng Cam Ranh... và cùng các cánh quân đánh thẳng vào Sài Gòn, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngày nay, cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã phát huy sức mạnh truyền thống vẻ vang đó vào trong huấn luyện, công tác, xây dựng đơn vị với quyết tâm đạt kết quả cao nhất.

Quân đoàn 3 được thành lập vào ngày 26-3-1975. Kể từ đó đến nay, Quân đoàn đã cơ động chiến đấu trên các chiến trường miền Nam, biên giới Tây Nam, phía Bắc, làm nhiệm vụ quốc tế, giúp nước bạn Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng và làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ địa bàn chiến lược Tây Nguyên. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của Quân đoàn đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, lập nhiều chiến công vang dội, viết nên truyền thống “Quyết thắng-Sáng tạo-Đoàn kết-Thống nhất-Nghiêm túc-Tự lực” của đơn vị, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý.

 

Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 huấn luyện hiệp đồng chiến đấu. Ảnh: Q.H
Cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 huấn luyện hiệp đồng chiến đấu. Ảnh: Q.H

Phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 3 luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ. Có được kết quả đó, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đột phá vào những khâu yếu, mặt yếu, giải quyết dứt điểm những vướng mắc tồn tại trong nhận thức, trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và xây dựng đơn vị.

Tập trung xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiệm vụ huấn luyện với phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, tập trung vào “3 thực chất” (dạy thực chất, học thực chất và kiểm tra đánh giá kết quả thực chất) và 3 khâu đột phá: nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, tư tưởng; làm chuyển biến chất lượng xây dựng chính quy, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn. Coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, vững chắc cả chỉ huy, cơ quan và phân đội sát với nhiệm vụ và địa bàn tác chiến của từng lực lượng, từng đơn vị, trong điều kiện địch sử dụng vũ khí công nghệ cao. Tập trung huấn luyện cho bộ đội sử dụng thành thạo các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật có trong biên chế; thành thạo tác chiến độc lập, tác chiến theo nhiệm vụ.

Huấn luyện sát thực tế, sát nhiệm vụ, sát địa bàn, phù hợp với từng lực lượng, điều kiện trang bị, vận dụng và phát huy tốt nghệ thuật quân sự và cách đánh truyền thống của quân đội cũng như của Quân đoàn. Tăng cường diễn tập, trọng tâm là diễn tập chỉ huy-cơ quan các cấp, diễn tập chiến thuật, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn, trong khu vực phòng thủ; tổ chức huấn luyện phòng-chống bạo loạn; cứu hộ cứu nạn; kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện nâng cao thể lực của bộ đội, kịp thời xử lý các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ.

Hàng năm, Quân đoàn 3 đầu tư hàng tỷ đồng và huy động hàng ngàn ngày công bộ đội xây dựng, củng cố bãi tập và các mô hình, trang-thiết bị, đồ dùng huấn luyện; tổ chức nghiên cứu địa hình, bổ sung, điều chỉnh và thông qua các kế hoạch, phương án tác chiến. Hướng dẫn bổ sung, tập huấn cho đội ngũ cán bộ các nội dung mới, phương pháp tổ chức huấn luyện, quản lý bộ đội; khắc phục những điểm yếu còn tồn tại. Năm 2018, Quân đoàn tập trung huấn luyện thực hành, thực binh, diễn tập và bắn chiến đấu; tăng cường huấn luyện ban đêm, huấn luyện sát thực tế, sát nhiệm vụ, phù hợp với điều kiện trang bị và cách đánh truyền thống của đơn vị. Trong huấn luyện, các đơn vị chú trọng vận dụng kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường, nhất là trên mặt trận Tây Nguyên vào bài tập, như “bám thắt lưng địch mà đánh”, “tìm địch mà diệt”, “đánh nhanh, diệt gọn”... Kết hợp huấn luyện với rèn luyện thể lực, hành quân xa, mang vác nặng trên nhiều loại địa hình, nâng cao sức cơ động của bộ đội. Quân đoàn chỉ đạo các đơn vị tổ chức diễn tập ở các cấp nhằm đưa bộ đội tiếp cận với các loại hình chiến đấu, các loại vũ khí, tiếng nổ...

Quân đoàn cũng chú trọng huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ, thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng cán bộ. Qua kiểm tra, cán bộ đạt kết quả từ khá trở lên mới bố trí, sắp xếp vào khung huấn luyện, làm giáo viên giảng dạy, huấn luyện. Đến nay, 100% cán bộ của Quân đoàn huấn luyện được theo phân cấp; trong đó, cán bộ trung đội, đại đội có 86,7% khá, giỏi (35,67% giỏi), cán bộ tiểu đoàn có 97,02% khá, giỏi (50,64% giỏi). 70% số đại đội, 50% số tiểu đoàn đạt đơn vị huấn luyện giỏi. Các lữ đoàn: Pháo binh 40, Công binh 7 và Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) nhiều năm liền được Bộ Quốc phòng tặng cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Trên chặng đường chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Quân đoàn 3 đã kế thừa, phát huy phẩm chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của dân tộc, của Quân đội ta, từ đó phấn đấu huấn luyện giỏi, chiến đấu dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu cao; đoàn kết, thống nhất, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Vũ Văn Sỹ
Tư lệnh Quân đoàn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.