Lực lượng vũ trang Mang Yang: Chú trọng công tác dân vận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Thời gian qua, cùng với việc nỗ lực nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang còn đặc biệt chú trọng công tác dân vận, giúp đỡ các địa phương trong huyện xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, từng bước xóa bỏ tà tạo “Hà Mòn”, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Thượng tá Phan Giang Nam-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang, cho biết: Mang Yang là địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp khó lường về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội khi hoạt động của tà đạo “Hà Mòn” vẫn chưa được giải quyết dứt điểm; tai-tệ nạn còn diễn biến phức tạp; việc khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép còn diễn ra.

Do đó, lực lượng vũ trang huyện cùng lúc phải triển khai nhiều nhiệm vụ, từ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu đến công tác dân vận. Trong đó, công tác dân vận là một nhiệm vụ quan trọng được triển khai thường xuyên, liên tục.
 

Lực lượng vũ trang huyện Mang Yang giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra.                                Ảnh: N.G
Lực lượng vũ trang huyện Mang Yang giúp dân khắc phục hậu quả do bão số 12 gây ra. Ảnh: N.G

“Để làm tốt công tác dân vận, hàng năm, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang đã xây dựng kế hoạch quyên góp, sử dụng “Hũ gạo tình thương” đúng người, đúng thời điểm; xây dựng kế hoạch “giảm 1 hộ nghèo”, tức tập trung giúp một hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững bằng việc trao cả “cần câu và con cá”; đưa bộ đội xuống làng ăn Tết với bà con, đặc biệt ở những địa bàn còn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp và tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ-thể thao để thu hút quần chúng; tiếp cận thân nhân các đối tượng hoạt động tà đạo “Hà Mòn” còn đang lẩn trốn để vận động, khuyên nhủ người thân quay về; gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà các đối tượng tà đạo “Hà Mòn” đã  trở về làm ăn, sinh sống...

Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tích cực phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, các tổ chức đoàn thể trong và ngoài tỉnh tổ chức nhiều chương trình từ thiện, giúp người dân nhận thức đúng đắn về sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số để từ đó một lòng tin theo Đảng”-Thượng tá Phan Giang Nam cho biết.

Về công tác xóa đói giảm nghèo, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Mang Yang hiện giúp đỡ 2 gia đình tại làng Kon Brung (xã Ayun) bằng việc trích quỹ đơn vị và vận động các nhà hảo tâm mua 2 con bò giống trị giá 23 triệu đồng tặng các hộ này; phối hợp với các hội thiện nguyện tặng hàng trăm suất quà có giá trị cho bà con các làng đặc biệt khó khăn; phối hợp các ban, ngành xã Ayun tư vấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giúp bà con thoát nghèo bền vững.

Bên cạnh đó, lực lượng vũ trang huyện còn tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới với hàng trăm ngày công lao động làm vệ sinh, sửa chữa đường làng, ngõ xóm, làm mới và sửa chữa nhà cho các gia đình chính sách. Đồng thời, tổ chức kết nghĩa với các đơn vị trường học, thực hiện tốt việc vận động học sinh ra lớp; vận động cán bộ, chiến sĩ ủng hộ đồ dùng học tập, quần áo để tiếp sức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường.

Đặc biệt, các cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự huyện luôn tích cực giúp nhân dân khi bị thiên tai, hỏa hoạn. Gần đây nhất là sau cơn bão số 12, nhiều hộ gia đình chịu thiệt hại nặng nề đã nhận được sự giúp đỡ kịp thời của lực lượng vũ trang huyện. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (làng Groi, xã Kon Thụp) bày tỏ: “Sau cơn bão số 12, hàng chục ngàn trụ hồ tiêu 2 năm tuổi của gia đình tôi bị đổ rạp, nếu không dựng lên kịp thời sẽ mất trắng. Trong lúc đang hoang mang không biết phải làm sao vì không thuê được nhân công thì cán bộ, chiến sĩ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng dân quân của xã vào giúp đỡ  gia đình kịp thời khôi phục lại vườn hồ tiêu sắp đến kỳ thu hoạch”.

Nguyễn Giang

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.