Lực lượng vũ trang Gia Lai phát huy truyền thống, viết tiếp chiến công

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Tiếp nối truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT) nhân dân, những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai luôn thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, tạo điều kiện để tỉnh nhà phát triển kinh tế-xã hội, củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng-an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kết quả nổi bật là xử lý kịp thời các tình huống; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Chủ động, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương, chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cho các huyện, thị xã, thành phố; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng đạt hiệu quả thiết thực, xây dựng tiềm lực quân sự phát triển mạnh về chiều sâu; hệ thống chính trị ở cơ sở tiếp tục được củng cố, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; bổ sung các phương án, kế hoạch tác chiến của các lực lượng được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT tỉnh từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

 

Giúp dân di dời nhà ở huyện Kông Chro.                                                      Ảnh: P.D
Giúp dân di dời nhà ở huyện Kông Chro. Ảnh: P.D

Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các ban ngành, đoàn thể thực hiện hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương; năm 2017 tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo phương châm “Vững mạnh, rộng khắp, coi trọng chất lượng là chính”; chất lượng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ ngày càng được nâng lên. Sắp xếp, bổ nhiệm lực lượng dự bị động viên đúng biên chế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án đổi mới công tác giáo dục chính trị trong LLVT tỉnh. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng; tiến hành Đại hội Thi đua quyết thắng cấp cơ sở giai đoạn 2012-2017 chặt chẽ, có chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2017.

Thực hiện công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội, đơn vị đã triển khai tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017); tổ chức gặp mặt, thăm hỏi, tặng quà thư­ơng binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân và các đối tượng chính sách tiêu biểu, cán bộ là thương binh, thân nhân liệt sĩ đang công tác, gia đình cán bộ, chiến sĩ đang công tác ở biên giới, địa bàn đặc biệt khó khăn với số tiền  4,212 tỷ đồng; phụng dưỡng 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh hỗ trợ sửa chữa 240 nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách (trong đó, xây mới 129 nhà, sửa chữa 111 nhà với tổng kinh phí 9,225 tỷ đồng); Bộ CHQS tỉnh đã triển khai xây dựng 5 nhà tình nghĩa với tổng kinh phí 250 triệu đồng (vượt chỉ tiêu Quân khu giao 2 nhà); chỉ đạo Đội K52 tìm kiếm, cất bốc 29 hài cốt liệt sĩ Quân Tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong chiến tranh ở Campuchia về nước; thăm, tặng quà, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân Campuchia có hoàn cảnh khó khăn với 100 suất quà trị giá trên 57 triệu đồng...

Phát huy truyền thống “Quân với dân như cá với nước”, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh đã cử hàng trăm cán bộ, chiến sĩ với hàng ngàn ngày công về các địa bàn giúp nhân dân phòng-chống, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lụt; phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giúp dân xóa đói giảm nghèo; triển khai có chất lượng phong trào thi đua “Lực lượng vũ trang tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo Ban CHQS các huyện: Kbang, Chư Prông và thị xã An Khê giúp đỡ 3 xã khó khăn gồm: Krong, Kon Pne (huyện Kbang) và Ia Mơr (huyện Chư Prông) phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đến nay, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã nhận giúp đỡ 117 hộ gia đình, trong đó đã giúp 74 hộ thoát nghèo bền vững. Ngoài ra, thực hiện chương trình quân-dân y kết hợp, LLVT tỉnh đã xây dựng và đưa vào sử dụng Trạm Y tế Quân dân y kết hợp tại xã Kon Pne; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc cho trên 1,2 triệu lượt người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh, phòng-chống dịch bệnh...

Đồng thời tổ chức các đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận giúp nhân dân phát triển sản xuất, làm đường giao thông nông thôn, củng cố trường học, trạm y tế... Đặc biệt, mỗi khi thiên tai xảy ra, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh luôn là lực lượng đi đầu, dũng cảm, xả thân bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, giúp nhân dân khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và sản xuất. Những việc làm đó đã tô thắm thêm truyền thống và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”.

Đại tá Lê Xuân Hòa
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.