Ngành Hậu cần Quân đoàn 3 làm theo lời Bác

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những năm qua, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác dạy” đã được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 triển khai sâu rộng đến các cơ quan, đơn vị. Từ phong trào này, các cơ quan, đơn vị đã tăng thêm 3.000-5.000 đồng/người/ngày vào bữa ăn của cán bộ, chiến sĩ. Cùng với đó, công tác xây dựng đơn vị xanh-sạch-đẹp đã góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Tranh thủ lúc rỗi việc, Đại tá Nguyễn Văn Thủy-Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 40 dẫn chúng tôi tham quan khu vực tăng gia tập trung của đơn vị. Nhìn những vườn rau xanh mơn mởn và khu chăn nuôi tập trung, chúng tôi hiểu phần nào công sức mà cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã bỏ ra. Đại tá Thủy cho biết: “Những năm qua, công tác thi đua tăng gia sản xuất của đơn vị đạt được những kết quả tích cực. Đến nay, đơn vị đảm bảo đủ rau xanh, thịt, cá, trứng cho bữa ăn của bộ đội. Từ đó, đơn vị tăng thêm khẩu phần của bộ đội 5.000-7.000 đồng/người/ngày. Đặc biệt, Lữ đoàn Pháo binh 40 là đơn vị duy nhất của Quân đoàn 3 đưa chuối vào bữa ăn của bộ đội mà không tính tiền”.

 

Quân đoàn 3 đã đầu tư lắp đặt máy xay xát gạo để tiết kiệm chi phí.                    Ảnh: V.H
Quân đoàn 3 đã đầu tư lắp đặt máy xay xát gạo để tiết kiệm chi phí. Ảnh: V.H

Không chỉ Lữ đoàn Pháo binh 40, phong trào “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác dạy” nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các đơn vị trong Quân đoàn. Quá trình triển khai thực hiện phong trào thi đua gắn với những nội dung hoạt động cụ thể, như: “Thi đua quyết thắng”, “Quản lý khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”, “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp”, “Xây dựng đơn vị nuôi quân giỏi, quản lý quân nhu tốt”... Xuất phát từ những phong trào đó, nhiều đơn vị đã có những cách làm hay và sáng tạo trong việc tăng gia sản xuất. Đến nay, tất cả các đơn vị trong Quân đoàn đều dùng nhà lưới trồng rau và sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh. Nhờ vậy, các loại rau xanh của đơn vị đều đảm bảo an toàn tuyệt đối; 100% bếp ăn đảm bảo đủ rau, củ, quả. Để giảm bớt công sức bộ đội trong việc tăng gia sản xuất, Quân đoàn đã trích từ tiền tiết kiệm tăng gia sản xuất để mua máy cày mi ni cấp cho các đơn vị phục vụ việc làm đất.

Nhờ triển khai tốt phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác dạy” nên toàn Quân đoàn hiện có hơn 4.000 con heo thịt, 38.000 con gia cầm thịt, 17.500 con gia cầm đẻ trứng, 500 con bò và 580 con dê. Từ đầu năm đến nay, lượng rau xanh tăng gia bình quân đạt 15,3 kg/người/tháng, lượng thịt đạt 8,8 kg/người/tháng và trứng đạt 20 quả/người/tháng. Thu nhập từ tăng gia sản xuất đạt 660.000 đồng/người/tháng.

Để nâng cao chất lượng công tác hậu cần, Quân đoàn đã đầu tư lắp đặt máy xay xát gạo, góp phần giảm giá gạo 10-15% so với thị trường. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức sản xuất thịt đóng hộp phục vụ cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị; trạm chế biến nước mắm mỗi năm cung cấp cho các đơn vị từ 5.000 đến 5.500 lít. Quân đoàn cũng đã đầu tư mua sắm xe đông lạnh và cử cán bộ xuống Quy Nhơn (tỉnh Bình Định) thu mua cá tươi cung cấp đến từng bếp ăn. Cùng với đó, các đơn vị còn quản lý chặt chẽ trang-thiết bị quân nhu từ khâu tiếp nhận, cấp phát, sử dụng, bảo quản, đăng ký, thống kê, bàn giao, bảo đảm giữ tốt, dùng bền. Đối với công tác quân y, các đơn vị trong Quân đoàn thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng “Đơn vị quân y 5 tốt”, “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác”. Thực hiện tốt công tác quản lý, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho bộ đội, duy trì quân số khỏe bình quân trên 99%.

Có thể nói, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” đã làm chuyển biến về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, chiến sĩ; nâng cao sức khỏe, chất lượng bữa ăn cho bộ đội, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.