Lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp Chuẩn tướng Indonesia Sukarto

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 1-12, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh-Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp đoàn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược lực lượng vũ trang Quốc gia Indonesia, do Chuẩn tướng Harryoko Sukarto-Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược, lực lượng vũ trang Quốc gia Indonesia làm trưởng đoàn.
 

Chào mừng Chuẩn tướng Harryoko Sukarto và đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả làm việc của Viện nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng Việt Nam và đoàn Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược lực lượng vũ trang Quốc gia Indonesia.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đề nghị hai cơ quan cần xác định, xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể trên các mặt công tác. Bộ Quốc phòng hai nước cần phải có chủ trương nâng cấp đối thoại chính sách quốc phòng lên cấp Thứ trưởng; đẩy mạnh giao lưu, tiếp xúc cấp cao để tăng cường hiểu biết, hợp tác hiệu quả, tất cả vì một ASEAN hòa bình, khu vực ổn định, phồn vinh.

Chuẩn tướng Harryoko Sukarto khẳng định Indonesia luôn coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam về quốc phòng.

Ông cũng mong muốn Bộ Quốc phòng Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược lực lượng vũ trang Quốc gia Indonesia và Viện Nghiên cứu Chiến lược Bộ Quốc phòng Việt Nam hợp tác hiệu quả, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Theo TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.