Chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 20-11, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 227-NQ/ĐUQK của Đảng ủy Quân khu 5 về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ trong tình hình mới. Dự hội nghị có Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Minh-Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5.

  Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh. Ảnh: Anh Huy
Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng-an ninh. Ảnh: Anh Huy

Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 227, Đảng ủy và cấp ủy các cấp thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật Dân quân tự vệ (DQTV) cho nhân dân, cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng DQTV. Công tác đăng ký, quản lý, tuyển chọn công dân vào lực lượng DQTV nòng cốt được tiến hành chặt chẽ, đúng nguyên tắc; cấp tỉnh xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,47% so với dân số, luân phiên lực lượng dân quân đạt từ 20-23%; cấp huyện xây dựng lực lượng DQTV theo chỉ tiêu tỉnh giao… Trong 3 năm, toàn tỉnh đã kết nạp được 1.014 đảng viên mới, nâng tỷ lệ đảng viên từ 19,69% (năm 2012) lên 20,61% (năm 2014), riêng đảng viên trong dân quân đạt 15,86% (tăng 1,2% so với năm 2012); 100% Đảng bộ cấp xã có chi bộ quân sự, trong đó 21,2% chi bộ có cấp ủy (tăng 6,3% so với năm 2012).

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang nhấn mạnh: Thời gian tới, các đơn vị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy và chính quyền địa phương xây dựng Ban Chỉ huy Quân sự xã, phường, thị trấn mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; củng cố, nâng cao vai trò của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; xây dựng, củng cố trung đội dân quân cơ động xã, phường, thị trấn và dân quân tại chỗ mạnh về chính trị tư tưởng, nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu; cán bộ, chiến sĩ DQTV biết làm và có trách nhiệm trong tham gia xây dựng hệ thống chính trị, làm giỏi, làm khéo công tác dân vận ở thôn làng…

Anh Huy

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.