Chiến hạm Việt Nam thăm chính thức Philippines

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9, gồm HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ, với hơn 200 sĩ quan và thủy thủ đã cập cảng South Harbour, Manila, bắt đầu chuyến thăm chính thức Philippines từ 24 đến 26-11.

Đoàn sẽ thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines và có các hoạt động giao hữu thể thao với Hải quân Philippines tại căn cứ Fort Bonifacio.

Sau khi kết thúc chuyến thăm Philippines, Hải quân Việt Nam sẽ tiến hành luyện tập tìm kiếm cứu nạn với Hải quân Philippines.

Việt Nam và Philippines đã ký thỏa thuận hợp tác quốc phòng song phương, tháng 10/2010, tạo điều kiện thuận lợi để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quân đội. Bộ Quốc phòng hai nước đang nghiên cứu thiết lập Cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng.

Năm 2005, Hải quân hai nước đã ký kết Biên bản làm việc về thiết lập kênh thông tin liên lạc giữa hải quân hai nước. Nhờ kênh thông tin này, nhiều ngư dân của Việt Nam và Philippines bị nạn trên biển đã được lực lượng của hai bên cứu hộ kịp thời.

Hải quân hai nước đã chính thức ký Bản ghi nhớ về Tăng cường hợp tác song phương và chia sẻ thông tin vào tháng 10/2011; Bản Quy chế về giao lưu nhân sự tại đảo Song Tử Tây và Song Tử Đông giữa Hải quân hai nước vào tháng 3-2012.

Ngày 8-6-2014, Hải quân Việt Nam lần đầu tiên đăng cai tổ chức thành công cuộc giao lưu nhân sự lần thứ nhất trên đảo Song Tử Tây, góp phần to lớn vào việc tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa Quân đội hai nước nói chung và lực lượng Hải quân hai nước nói riêng.

Bên cạnh đó, Hải quân hai nước đã thiết lập nhóm làm việc Hải quân song phương và Phiên họp đầu tiên của Nhóm làm việc do Hải quân Philippines đăng cai tổ chức tháng 3-2014 đã thành công tốt đẹp, hai bên đã thống nhất được các nội dung hợp tác cho năm 2014-2015.

Theo Chinhphu.vn

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.