Kbang điểm đến du lịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thác 50 hay còn gọi là Hang Én 
 

(GLO)- Là đệ nhất thác, nằm trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang) cách trung tâm huyện Kbang gần 60 km, thác có độ cao khoảng 54 m, rộng từ 20 đến 100 m tùy theo mùa. Dòng thác quanh năm tuôn chảy tung bọt trắng xóa giữa rừng nguyên sinh hùng vĩ, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua khoảng sương mù hư ảo tạo cảnh sắc cầu vồng như đưa du khách vào xứ thần tiên. Đây đã và đang là điểm hấp dẫn nhiều du khách đến trải nghiệm, khám phá.

Làng kháng chiến Stơr-quê hương Anh hùng Núp

 

Làng Stơr (xã Tơ Tung) cách quốc lộ 19 khoảng 10 km, cách thị trấn Kbang khoảng 16 km. Trong 9 năm kháng chiến chống Pháp, làng Stơr cùng với Anh hùng Núp kiên cường đánh giặc Pháp, trở thành làng kháng chiến tiêu biểu nhất trong căn cứ Bơnâm của huyện Kbang nói riêng, tỉnh Gia Lai nói chung (trước đây là tỉnh Gia Lai-Kon Tum).

Nhà lưu niệm Anh hùng Núp (xã Tơ Tung)

 

Một điểm đến đặc biệt khác nằm ngay trong làng Stơr là Nhà lưu niệm Anh hùng Núp, nơi đang lưu giữ gần 300 hình ảnh, tư liệu, hiện vật, kỷ vật của Anh hùng Núp và một số hiện vật mang đặc trưng văn hóa của đồng bào Bahnar, văn hóa Tây Nguyên. Hàng năm, nơi đây thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch trong và ngoài tỉnh tới tham quan, nghiên cứu.

Thác Kon Lok (xã Đak Rong)

 

Từ trung tâm thị trấn huyện đi vào thác Kon Lok khoảng 40 km. Thác mới được phát hiện gần đây nên khá nguyên sơ. Từ dưới chân thác nhìn lên, những dòng nước thi nhau trườn xuống tạo thành những dải lụa trắng bồng bềnh hòa cùng mây trời, tạo cảm giác đầy sảng khoái và thú vị. Đây cũng là một điểm nhấn trong du lịch sinh thái của Kbang không thể bỏ qua.

Thác Hang Dơi

 

Thác Hang Dơi chỉ cách thị trấn Kbang chưa đầy 5 km về phía Đông. Những dòng nước đổ xuống từ độ cao hơn 10 m tạo điểm nhấn vô cùng thơ mộng, đây cũng là nơi đang thu hút rất nhiều du khách tham quan thưởng ngoạn.

Ngoài ra, Kbang còn có các địa điểm du lịch văn hóa như: Vườn mít-Cánh đồng Cô Hầu (xã Nghĩa An) nằm trong cụm di tích Tây Sơn Thượng đạo-di tích lịch sử cấp quốc gia; Căn cứ địa cách mạng Khu 10 (xã Krong)-Di tích Lịch sử cấp tỉnh; Đền tưởng niệm liệt sĩ Ka Nak (thị trấn Kbang), Bia tưởng niệm nhân dân làng Tân Lập (xã Đak Hlơ) bị giặc Pháp tàn sát năm 1947. Và một số điểm du lịch sinh thái: thác Đak Pok (xã Krong), thác 3 tầng, thác 30 trong Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng (xã Sơn Lang), hồ thủy điện An Khê-Ka Nak (thị trấn Kbang)…, cùng với nền văn hóa đậm bản sắc dân tộc và núi rừng, thiên nhiên hùng vĩ.

Năm 2018, bằng ngân sách huyện và tỉnh, huyện Kbang đã đầu tư trên 50 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng cho các điểm du lịch cụ thể: đường vào thác Kon Lok, thác 50-Khu Bảo tồn Thiên nhiên Kon Chư Răng, thác Hang Dơi; đường liên xã Đak Rong-Kon Pne; điện thờ bà Yă Đố-Nguyễn Nhạc tại khu di tích vườn Mít-Cánh đồng Cô Hầu; nhà bia, đền, cổng chào khu di tích căn cứ địa cách mạng khu 10-xã Krong…

Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm