Đông du khách viếng miếu Bà chúa xứ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 1-2, ông Thái Công Nô, Phó Ban quản trị Khu Lăng miếu Bà chúa xứ Núi Sam (An Giang) cho biết: “Trong ngày mùng 5 Tết (1-2) có khoảng 8.000- 10.000 người từ các nơi về dự vía Bà chúa xứ Núi Sam trong dịp đầu năm mới cầu mong một năm mới tốt lành.
 

Đông đảo người dân đi vía Bà chúa xứ Núi Sam - An Giang.
Đông đảo người dân đi vía Bà chúa xứ Núi Sam - An Giang.

Trước đó, từ ngày mùng 1 tết đến mùng 4 tết mỗi ngày có hơn 10.000 người viếng miếu Bà chúa xứ. Do lượng du khách đi quá đông đã dẫn tới tình trạng kẹt xe ở phà Vàm Cống và một số đoạn đường tại thành phố Châu Đốc.

 Trong 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tết, rất nhiều người dân từ các tỉnh ĐBSCL đổ dồn lên TP. HCM, Bình Dương, Đồng Nai… làm việc, sau thời gian về  quê nghỉ Tết Đinh Dậu 2017, đã gây ra kẹt xe ở một số nơi, trong đó cầu Rạch Miễu (Bến Tre) bị kẹt nhiều nhất…

Theo sggp

Có thể bạn quan tâm