Lãng du ở đảo ngọc Cô Tô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Là một quần đảo nằm về phía Đông của tỉnh Quảng Ninh, Cô Tô cách Hạ Long chừng 80 km. Nếu bạn xuất phát từ Hà Nội thì chặng đường đến với Cô Tô mất khoảng 7- 8 giờ, trong đó đã bao gồm thời gian di chuyển cả bằng ô tô và tàu cao tốc. Chỉ cần khoảng 3 - 4 ngày là đủ đển bạn khám phá trọn vẹn Cô Tô.
 

Nước biển Cô Tô trong và xanh ngắt.
Nước biển Cô Tô trong và xanh ngắt.

Nỗi nhớ về bãi biển còn hoang sơ, bãi cát trắng tinh, sắc nước trong xanh ngắt một màu, không khí vô cùng trong sạch, đồ ăn uống cực ngon và những người dân đảo hồn hậu mến khách.
 

Muống biển có sức sống mãnh liệt ở Cô Tô.
Muống biển có sức sống mãnh liệt ở Cô Tô.

Việc đi lại ở Cô Tô không quá khó bởi ngày nào cũng có chuyến tàu từ cảng đất liền Cái Rồng (Vân Đồn, Quảng Ninh) ra đảo và từ đảo về. Tuy nhiên, lượng khách ra đảo vào những ngày cuối tuần thường đông mà số lượng tàu phục vụ chưa đủ, nên bạn cần đến sớm trước giờ tàu chạy để có thể mua được vé và không bị nhỡ chuyến.
 

“Con đường tình yêu” là tên mà chính khách du lịch đặt cho con đường dài chừng 2 km lát gạch đỏ nối từ trung tâm huyện đảo Cô Tô đến xã Đồng Tiến.
“Con đường tình yêu” là tên mà chính khách du lịch đặt cho con đường dài chừng 2 km lát gạch đỏ nối từ trung tâm huyện đảo Cô Tô đến xã Đồng Tiến.

Vấn đề ăn ở trên đảo lại cực kỳ tiện lợi. Cô Tô có rất nhiều hình thức phục phụ khách du lịch. Có cả khách sạn lớn, nhà nghỉ và những nhà dân làm du lịch cộng đồng. Chúng tôi chọn nghỉ ở nhà dân, cách trung tâm thị trấn chừng 2 km, hơi “hẻo lánh” nhưng bạn được sống và trải nghiệm đúng như dân đảo đích thực.
 

Thuê xe đạp để tự khám phá đảo.
Thuê xe đạp để tự khám phá đảo.

Người dân đảo Cô Tô khi giới thiệu cho khách du lịch thường nói tới những địa điểm nổi tiếng như tượng đài và nhà lưu niệm Bác Hồ, biểu tượng linh thiêng của người dân đảo.

Bạn có thể dạo chơi bằng xe đạp đầy thơ mộng trên “con đường tình yêu” lát gạch đỏ chừng 2 km rợp bóng mát, vừa đi vừa có thể nghe tiếng sóng vỗ, nghe rì rào của hàng phi lao. Buổi sáng sớm, bạn có thể đi ngắm bình minh ở bãi đá Cầu My.

 

Cô Tô là nơi duy nhất Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng đài Bác khi Bác ra thăm đảo ngày 9.5.1961.
Cô Tô là nơi duy nhất Bác Hồ đồng ý cho dựng tượng đài Bác khi Bác ra thăm đảo ngày 9-5-1961.
Nhà lưu niệm Bác nằm ngày trong khuôn viên sau tượng đài.
Nhà lưu niệm Bác nằm ngày trong khuôn viên sau tượng đài.

Buổi chiều, bạn có thể leo lên ngọn hải đăng, điểm cao nhất đầy lý tưởng ở đảo Cô Tô để ngắm trọn vẻ đẹp toàn cảnh Cô Tô.
 

Hải đăng Cô Tô là đỉnh cao lý tưởng để quan sát vẻ đẹp toàn cảnh vùng biển đảo Cô Tô.
Hải đăng Cô Tô là đỉnh cao lý tưởng để quan sát vẻ đẹp toàn cảnh vùng biển đảo Cô Tô.

Tại đây, bạn có thể nhìn thấy những cánh đồng lúa trù phú, những hòn đảo lớn nhỏ nằm rải rác giữa một biển cả bao la và trùng trùng cây cối. Gió lộng phần phật qua tai khiến bạn cảm thấy vô cùng khoan khoái. Bạn có thể tự do tắm thỏa thích ở những bãi biển đẹp tự nhiên, hoang sơ như Vàn Chảy, Hồng Vàn, Nam Hải…

M.Thi (st)

Có thể bạn quan tâm