Đường hoa Xuân Đà Nẵng mở cửa phục vụ người dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 9-2, đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015 đã chính thức khai trương và mở cửa đón chào người dân vào thăm quan thưởng lãm. “Đà Nẵng - Rực rỡ Sắc Xuân” là tên chủ đề đường hoa Xuân năm nay.
 

Tiết mục văn nghệ khai mạc đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015.
Tiết mục văn nghệ khai mạc đường hoa Xuân Đà Nẵng 2015.

Năm nay, đường hoa Xuân tập trung trưng bày tại hai bên khu vực phía tây cầu Rồng. Theo đơn vị tổ chức, hai khu vực trưng bày sẽ khác nhau về cả về chất liệu lẫn hình thức, kết hợp giữa nghệ thuật sắp đặt hoa tươi cùng hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo sẽ mang đến một cái Tết cổ truyền xen lẫn hiện đại trong lòng phố thị nhộn nhịp.
 

Tiểu cảnh đón chào năm mới.
Tiểu cảnh đón chào năm mới.

Thiết kế của đường hoa xuân năm nay dựa trên ý tưởng một không gian gần gũi với người dân và thân thuộc với cuộc sống, vừa có biểu tượng Tết, vừa có không gian hiện đại, thể hiện dòng chảy từ quá khứ đến hiện tại và tiếp nối đến tương lai.
 

Linh vật Dê được trang trí trong vườn hoa Xuân.
Linh vật Dê được trang trí trong vườn hoa Xuân.

Người dân cảm nhận được sự thân thuộc của hương vị Tết cổ truyền qua chiếc bánh chưng xanh, câu đối đỏ và hoa mai vàng được bày trí trong mái nhà tranh bình dị mang hồn quê Việt, cùng với đó là hình ảnh gia đình đoàn viên được gửi gắm qua những khung tranh sặc sỡ.
 

5 tháp ly được chiếu sáng lung linh.
5 tháp ly được chiếu sáng lung linh.

Ngoài ra, các đặc trưng địa phương cũng được tập trung khắc họa, với núi Ngũ Hành Sơn được tái hiện sinh động cùng gia đình linh vật năm Ất Mùi thảnh thơi và hiền hòa. Bên cạnh đó, tiểu cảnh Cầu Vồng khoe sắc cũng được các nghệ nhân dày công thực hiện với mong muốn nguyện cầu những điều tốt đẹp nhất cho năm mới.
 

Vườn hoa Xuân đón du khách đến tham quan.
Vườn hoa Xuân đón du khách đến tham quan.

Bà Chu Khánh Hương-đại diện đơn vị thi công đường hoa, cho biết: Sắc màu chủ đạo của khu vực đường hoa năm nay sẽ là màu vàng, tượng trưng cho sự ấm áp, thịnh vượng. Sẽ có 20.000 giỏ hoa thuộc gần 50 loại hoa các loại được sử dụng cho đường hoa, trong đó cúc mâm xôi và duyên cúc đủ màu sẽ là hai loại hoa chính.
 

Một góc quê ở vườn hoa.
Một góc quê ở vườn hoa.

Bên cạnh đường hoa truyền thống, khu vực ánh sáng cũng là một điểm khá mới mẻ, được kết cấu từ 5 tháp ly và 3 vòng tròn lớn với hàng ngàn bóng đèn chiếu sáng xung quanh. Khu vực ánh sáng hứa hẹn sẽ góp phần làm đường hoa xuân 2015 trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.
 

Đặc biệt, tại đây là địa điểm đại tiệc trình diễn âm thanh - ánh sáng vô cùng sôi động và bùng nổ diễn ra liên tục từ 22 giờ đến thời khắc đếm ngược sang năm mới Ất Mùi 2015.
 

Đường hoa Xuân Bạch Đằng 2015 sẽ được mở cửa cho du khách vào tham quan, thưởng lãm từ ngày 9-2 đến hết ngày 23-2 (nhằm ngày 21 tháng Chạp đến ngày Mùng 6 Tết Ất Mùi 2015).

Có thể bạn quan tâm