Khởi đầu kỳ nghỉ lễ 2-9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9 năm nay, tiết trời tại nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai khá dễ chịu, có nắng nhẹ, mát mẻ. Sau những ngày làm việc miệt mài, căng thẳng, nhà nhà, người người cùng nhau lên kế hoạch nghỉ ngơi, vui chơi, sum vầy cùng gia đình và người thân. 


Ngay trong sáng 1-9, không khí của kỳ nghỉ đã bắt đầu nhộn nhịp, sôi động. Khắp các nẻo đường rợp bóng cờ đỏ sao vàng, dòng người xuống phố cũng dần đông đúc. Các quán cà phê càng về trưa càng trở nên tấp nập. Nhiều khu vui chơi dành cho thiếu nhi cũng dần náo nhiệt bởi tiếng hò hét, cười đùa. Tiết trời dịu nhẹ, mát mẻ cũng là điều kiện lý tưởng để nhiều gia đình tổ chức picnic, cắm trại, hòa mình vào thiên nhiên tươi đẹp. 


Bằng nhiều cách khác nhau, người dân Gia Lai đang khởi động kỳ nghỉ lễ 2-9 với thật nhiều niềm vui, ý nghĩa bên gia đình, người thân và bè bạn. Phóng viên Báo Gia Lai điện tử đã ghi nhận những khoảnh khắc rộn ràng trong ngày đầu của kỳ nghỉ lễ.

1. Được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều du khách đã về Homestay A Ngưi (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) nghỉ ngơi, vui chơi. Ảnh: A Ngưi
Được nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, nhiều du khách đã về Homestay A Ngưi (làng Kgiang, xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang) nghỉ ngơi, vui chơi. Ảnh: A Ngưi
2. Khung cảnh yên bình trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Độc lập tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
Khung cảnh yên bình trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Độc lập tại thị xã An Khê. Ảnh: Ngọc Minh
3. Kỳ nghỉ lễ năm nay có tiết trời khá đẹp, nhiều các bạn trẻ chọn cắm trại để ngắm bình minh và hoàng hôn nơi Phố núi. Ảnh: Trần Dung
Kỳ nghỉ lễ năm nay có tiết trời khá đẹp, nhiều các bạn trẻ chọn cắm trại để ngắm bình minh và hoàng hôn nơi Phố núi. Ảnh: Trần Dung
4. Paksong Farmstay (34/3 Nơ Trang Long, phường Trà Bá, TP. Pleiku) được nhiều gia đình chọn làm điểm vui chơi cho các con trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Trần Dung
Paksong Farmstay (34/3 Nơ Trang Long, phường Trà Bá, TP. Pleiku) được nhiều gia đình chọn làm điểm vui chơi cho các con trong ngày đầu nghỉ lễ. Ảnh: Trần Dung
5. Là tổ hợp nhiều trò chơi dành cho thiếu nhi, khu vui chơi Happy Kids (đường Lê Quý Đôn, TP. Pleiku) đã thu hút nhiều em nhỏ ngay trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Thiên Di
Với tổ hợp nhiều trò chơi dành cho thiếu nhi, khu vui chơi Happy Kids (đường Lê Quý Đôn, TP. Pleiku) đã thu hút nhiều em nhỏ ngay trong sáng đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 2-9. Ảnh: Thiên Di
6. Đường phố Pleiku nhộn nhịp và rực sắc cờ hoa trong ngày 1-9. Ảnh Mộc Trà
Đường phố Pleiku nhộn nhịp và rực sắc cờ hoa trong ngày 1-9. Ảnh: Mộc Trà
8. Ngay từ sáng 1-9, đông đảo du khách cũng đã đến thưởng ngoạn cảnh đẹp tại khu du lịch sinh thái Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
Ngay từ sáng 1-9, đông đảo du khách cũng đã đến thưởng ngoạn cảnh đẹp tại khu du lịch sinh thái Biển Hồ (TP. Pleiku). Ảnh: Đức Thụy
9. Quán cà phê Bonsai (đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) với không gian thoáng mát, có nhiều thú cưng là điểm vui chơi khá thú vị dành cho các gia đình có con nhỏ. Ảnh: Phương Vi
Quán cà phê Bonsai (đường Lý Thái Tổ, TP. Pleiku) với không gian thoáng mát, có nhiều thú cưng là điểm vui chơi khá thú vị dành cho các gia đình có con nhỏ. Ảnh: Phương Vi
10.  Nhiều du khách chọn Suối Đá 2 (thị xã Ayun Pa) để được hòa mình vào thiên nhiên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi
Nhiều du khách chọn Suối Đá 2 (thị xã Ayun Pa) để được hòa mình vào thiên nhiên trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Ảnh: Vũ Chi
Dòng người xuống phố vui chơi ngày càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Ảnh: Quang Tấn
Dòng người xuống phố vui chơi ngày càng trở nên đông đúc, nhộn nhịp. Ảnh: Quang Tấn
NHÓM PHÓNG VIÊN
Khởi đầu kỳ nghỉ lễ 2-9 ảnh 11
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.