Đức Cơ thu ngân sách về đích sớm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Đến ngày 31-8, tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện Đức Cơ gần 72,3 tỷ đồng, đạt gần 150% dự toán tỉnh giao, đạt hơn 118% dự toán HĐND huyện giao. Với kết quả đó, Đức Cơ trở thành một trong những địa phương đi đầu trong công tác thu ngân sách ở Gia Lai.

Ông Vũ Mạnh Định-Chủ tịch UBND huyện Đức Cơ-thông tin: Mặc dù chịu ảnh hưởng bởi những khó khăn, thách thức do biến động kinh tế trong và ngoài nước nhưng thu ngân sách của huyện trong 8 tháng đã vượt chỉ tiêu cả năm 2022. Tính đến ngày 31-8, thu ngân sách trên địa bàn huyện gần 72,3 tỷ đồng, đạt 149,5% dự toán tỉnh giao, đạt 118,4% dự toán HĐND huyện giao. “Để có kết quả đó, ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Chi cục Thuế huyện và UBND các xã, thị trấn rà soát kỹ lưỡng, chặt chẽ toàn bộ sổ bộ thuế nhằm thu đúng, thu đủ. Ủy ban nhân dân huyện cũng đã ban hành quy chế phối hợp giữa Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn trong công tác quản lý thu thuế trên địa bàn. Hàng tháng, Chi cục Thuế và UBND các xã, thị trấn tổ chức họp bàn đánh giá và triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thu thuế”-ông Định cho hay.

  Một góc thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) nhìn từ trên cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng
Một góc thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) nhìn từ trên cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp và UBND tỉnh, UBND huyện Đức Cơ quan tâm chỉ đạo công tác chống thất thu thuế trong hoạt động kinh doanh, chuyển nhượng bất động sản trên địa bàn. Đồng thời, UBND huyện làm việc với Văn phòng Công chứng Trần Vinh và UBND các xã, thị trấn để chấn chỉnh việc công chứng các hợp đồng dân sự có giá trị tiền chuyển nhượng ghi trong hợp đồng không đúng với giá trị thực tế chuyển nhượng nhằm chống thất thu thuế.

Ông Nguyễn Công Thạch-Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Thuế huyện Đức Cơ-cho hay: “Đơn vị đã giao chỉ tiêu phấn đấu cho từng đội thuế. Từ đó, đội ngũ cán bộ ngành Thuế tập trung bám sát địa bàn, nguồn thu, đôn đốc thu kịp thời các khoản thuế, phí; phối hợp với ngành liên quan và các xã, thị trấn duy trì hoạt động thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đề ra. Một trong những giải pháp tối ưu và là điểm nhấn trong công tác thu thuế của huyện Đức Cơ là việc triển khai các biện pháp chống thất thu thuế. Nhờ đó, kết quả thu ngân sách của địa phương từ đầu năm đến nay đã có sự bứt phá”.

Ông Trần Bảy-Giám đốc Công ty TNHH Dung Bảy (xã Ia Kla) chia sẻ: “Công ty kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; doanh thu mỗi năm khoảng hơn 1 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 15 lao động. Trong quá trình kinh doanh, chúng tôi luôn ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, trong đó có nghĩa vụ thuế. Là Hội trưởng Hội Doanh nghiệp huyện Đức Cơ, tôi không chỉ chấp hành tốt nghĩa vụ mà còn tuyên truyền để các hội viên nộp thuế nhà nước đầy đủ”.

Đối với hộ kinh doanh, chị Nguyễn Thị Kim Liên-tiểu thương ở chợ Đức Cơ-bày tỏ: “Được sự hỗ trợ tích cực của cán bộ ngành Thuế nên chúng tôi kịp thời nắm bắt chính sách cũng như nghĩa vụ thuế của mình. Vì vậy, năm nào tôi cũng cố gắng nộp thuế đúng quy định”.

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ chính sách thuế bằng nhiều hình thức để người nộp thuế hiểu rõ và thực hiện nghĩa vụ của mình, huyện Đức Cơ còn chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, nuôi dưỡng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Trong đó, huyện đặc biệt quan tâm tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế thông qua việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo tiền đề trong việc tăng thu ngân sách nhà nước.

 

 HÀ DUY
 

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.