Điểm tựa của trẻ mồ côi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Triển khai chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động, các cấp Hội Phụ nữ huyện Ia Grai đã nhận đỡ đầu 14 trẻ mồ côi nhằm tạo điểm tựa để các em học tập và trưởng thành.
Trong số 14 trẻ mồ côi được các cấp Hội Phụ nữ huyện Ia Grai nhận đỡ đầu có 8 trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ đang nương tựa vào người thân, hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn; đa số đang học tiểu học và THCS.
Cháu Nguyễn Thị Hoài Thu (14 tuổi, trú tại thôn 5, xã Ia Krai) mồ côi cha mẹ từ năm 10 tuổi. Thu đang sống cùng ông bà ngoại. Do bà ngoại thường đau ốm, ông thì làm bảo vệ tại Trường THCS Nguyễn Du (xã Ia Tô, huyện Ia Grai) thường hay vắng nhà nên Thu một mình vừa tự lo việc học, vừa đảm đương mọi công việc nhà và chăm sóc bà. Được Hội LHPN xã Ia Krai nhận đỡ đầu, Thu thấy ấm lòng và có động lực để tiếp tục học tập. “Cháu thấy mình thật không may mắn, cha mẹ mất sớm phải sống với ông bà ngoại. Được sự giúp đỡ của các cô, cháu thấy vui hơn. Đây là động lực để cháu tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Cháu sẽ cố gắng học thật giỏi, tìm được việc làm để phụ giúp, chăm sóc ông bà”-Thu trải lòng.
Năm học tới, cháu Hoàng Lê Bảo An (thôn Văn Yên, xã Ia Yok) lên lớp 3. Thế nhưng, từ năm 3 tuổi, An phải chịu cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ và sống với ông bà ngoại. Nhìn vẻ ngoài An vẫn hồn nhiên nhưng ẩn sâu trong cặp mắt đen tròn là nỗi buồn man mác. An tâm sự: “Bạn bè cháu ai cũng được cha mẹ đưa đi học, mua quà nhưng cháu thì không được. Ở nhà, cháu giúp bà nấu cơm, rửa bát, quét nhà. Thời gian gần đây, các cô, các bác thường xuyên đến nhà chơi, trò chuyện, tặng quà, cháu thấy vui hơn”.
Các cháu mồ côi được nhận xe đạp làm phương tiện đi học. Ảnh: Phương Lộc
Các cháu mồ côi được nhận xe đạp làm phương tiện đi học. Ảnh: Phương Lộc
Bà Rơ Châm H’Panh-Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Ia Yok, người nhận đỡ đầu cháu An-cho hay: “Hoàn cảnh cháu An rất tội nghiệp, cha mẹ mất từ khi cháu còn nhỏ nên thiếu thốn tình thương. Hội LHPN xã sẽ cố gắng bù đắp cho cháu phần nào những mất mát, thiếu thốn để cháu vơi đi nỗi buồn khi không có cha, mẹ. Trước hết là giúp cháu về đồng phục, sách vở, đồ dùng học tập để chuẩn bị bước vào năm học mới”.
Để giúp các cháu có điều kiện bước vào năm học mới 2022-2023, Hội LHPN huyện Ia Grai đã vận động các nhà hảo tâm tặng mỗi cháu 1 chiếc xe đạp, mũ bảo hiểm, 1 suất học bổng (300 ngàn đồng) cùng áo ấm, tập vở và đồ dùng học tập. Cháu Nguyễn Thị Thúy (thôn 5, xã Ia Tô) vui vẻ nói: “Cha cháu mất sớm, một mình mẹ nuôi 3 chị em nên hết sức khó khăn. Được các cô giúp đỡ, tặng quà, cháu rất vui. Cháu sẽ cố gắng học tốt để sau này còn giúp mẹ chăm lo cho các em. Nếu thành công hơn trong cuộc sống, cháu sẽ giúp đỡ các em nhỏ khó khăn”.
Trao đổi với chúng tôi, bà Dương Thị Mộng Loan-Chủ tịch Hội LHPN huyện-cho biết: “Chương trình “Mẹ đỡ đầu” được Hội LHPN huyện phát động ở tất cả các cơ sở Hội. Mỗi tổ chức Hội Phụ nữ xã, thị trấn nhận đỡ đầu 1 cháu; Hội LHPN huyện và Hội Phụ nữ Công an huyện cùng nhận giúp đỡ 1 cháu. Hội LHPN có trách nhiệm hỗ trợ các cháu về vật chất và tinh thần, tạo điểm tựa vững chắc để các cháu tiếp tục học tập và trưởng thành đến năm 18 tuổi. Đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, hội viên trong việc tham gia giải quyết các vấn đề xã hội; chăm lo, nuôi dưỡng trẻ mồ côi giúp các cháu có tương lai tươi sáng hơn”.
PHƯƠNG LỘC
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.