Đã cơ bản xác định được thông tin nhân thân về 2 bộ xương khô trong rừng Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Theo nguồn tin riêng của Báo Gia Lai điện tử, 2 nạn nhân tử vong tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang) được xác định ban đầu là cha-con; người cha hay bị đau đầu và có dấu hiệu bị trầm cảm.
Theo đó, từ manh mối chiếc xe máy được phát hiện gần hiện trường, qua điều tra, cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai xác định chị T.T.T.N. (trú tại TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak) là chủ sở hữu chiếc xe máy nói trên. Tuy nhiên, sau khi tìm đến địa chỉ của chị N. thì chính quyền địa phương cho biết chị N. đã rời khỏi địa phương khoảng 3 năm nay.
Với quyết tâm tìm kiếm tung tích của nạn nhân, lực lượng Phòng PC02 Công an tỉnh Gia Lai và Công an huyện Kbang đã tích cực phối hợp với Công an tỉnh Đak Lak mở rộng phạm vi tìm kiếm và xác định được người thân của chị N. là chị C. (trú tại tỉnh Đồng Nai).
Qua làm việc với chị C. được biết, chiếc xe máy trên là do chị N. cùng chồng mua. Tuy nhiên, vợ chồng chị N. đã chia tay nhiều năm nay, khi đi chồng chị N. có đưa con trai đi theo.
Các vật dung tại phòng trọ của 2 cha con tại tỉnh Kon Tum có nhiều nét tương đồng với những đồ vật tại hiện trường. Ảnh: Lê Anh
Các vật dụng trong phòng trọ của 2 cha con tại tỉnh Kon Tum có nhiều nét tương đồng với những đồ vật tại hiện trường. Ảnh: Lê Anh
Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng xác định được chồng chị N. sinh năm 1985, người con trai sinh năm 2011. Lần cuối chị C. gặp cha con nạn nhân là giữa năm 2021 và nghe loáng thoáng đang cư trú tại tỉnh Kon Tum.
Từ những manh mối trên, Công an huyện Kbang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Kon Tum để rà soát thông tin về những người tạm trú trên địa bàn. Sau 2 ngày tích cực điều tra xác minh, Công an tỉnh Kon Tum xác định có 2 cha con đang thuê trọ tại TP. Kon Tum (tỉnh Kon Tum) có lai lịch trùng khớp với lời khai của chị C. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên thì chủ trọ cho biết đã lâu không thấy 2 người này và phòng trọ cũng chưa được trả lại.
Nghi ngờ 2 cha con thuê trọ chính là nạn nhân tử vong tại khu vực rừng xã Đak Rong (huyện Kbang), lực lượng Công an đã mời chính quyền địa phương, chủ nhà trọ mở khóa phòng mà 2 cha con thuê để tìm manh mối. Tại căn phòng này, bước đầu lực lượng chức năng xác định có nhiều đồ vật như tượng thần tài, tượng Tỳ Hưu… trùng khớp với những vật dụng tại hiện trường 2 nạn nhân tử vong.
Chị C. cũng cung cấp, người cha (là chồng chị N.) thường xuyên bị đau đầu, có dấu hiệu bị trầm cảm và thường đi khắp nơi sinh sống.
Tuy nhiên, để xác định rõ danh tính của nạn nhân, hiện các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đang tiến hành giám định ADN với người nhà nạn nhân trước khi có kết luận cụ thể và công bố danh tính.  
Như Báo Gia Lai điện tử đã đưa tin, vào ngày 22-8, một số người dân đi hái măng tại khu vực rừng thuộc xã Đak Rong (huyện Kbang), giáp ranh với xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) phát hiện 2 thi thể đã phân hủy hoàn toàn, chỉ còn trơ bộ xương khô, quần áo mục nát.
Qua ghi nhận tại hiện trường có lán tạm được các nạn nhân che bằng áo mưa màu xanh có chữ Grab và nhiều vật dụng khác. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định 2 thi thể trên là nam giới.
Tuy nhiên, các nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên chưa thể xác định được danh tính và lai lịch. Sau khi hoàn thành công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể các nạn nhân cho UBND xã Đak Rong (huyện Kbang) tiến hành chôn cất theo phong tục tại nghĩa trang thị trấn Kbang vào tối ngày 24-8.
Đến ngày 26-8, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã phát hiện chiếc xe máy được tìm thấy trong bụi rậm, cách làng Kon Trang (xã Đak Rong, huyện Kbang) khoảng 2 km, cách địa giới hành chính xã Hiếu (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) khoảng 15 km và cách vị trí 2 nạn nhân dựng lán trại hơn 3 km.
Qua điều tra xác định, vào khoảng tháng 7-2022 (trước thời điểm phát hiện các nạn nhân), một người dân làng Kon Trang (xã Đak Rong) đi lấy măng đã thấy chiếc xe máy trên, sau nhiều ngày vẫn không ai đến lấy nên đã đưa về dùng. Tuy nhiên, khi nghe thông tin phát hiện 2 thi thể trong rừng, người này nghi ngờ là xe của nạn nhân nên đưa đến để lại chỗ cũ.
LÊ ANH
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.