Gia Lai giao ban công tác tuyên truyền, báo chí quý I-2022

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 19-4, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cùng Văn phòng UBND tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên truyền, báo chí quý I-2022. Đồng chí Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và một số sở, ngành; Ban Tuyên giáo các đảng ủy: Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ban Tuyên giáo Thành ủy Pleiku; Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Hội Nhà báo tỉnh cùng các cơ quan, văn phòng, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh kết luận hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Mộc Trà



Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả công tác tuyên truyền, báo chí quý I và định hướng một số nội dung trọng tâm trong công tác tuyên truyền, báo chí quý II-2022; đánh giá công tác quản lý Nhà nước về hoạt động báo chí quý I-2022 và nhiệm vụ thời gian đến. Theo đó, trong 3 tháng đầu năm, công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng công tác tuyên truyền, báo chí đã được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện thường xuyên, hiệu quả. UBND tỉnh và các sở, ngành khối tuyên truyền cũng đã tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông, báo chí sát với nhiệm vụ chính trị. MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị trong tỉnh đã cụ thể hóa nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Ngoài ra, công tác phối hợp chỉ đạo, quản lý hoạt động báo chí thường trú trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, thẩm tra, xử lý nội dung báo chí phản ánh... cũng được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định.

Trong quý I, các lực lượng tuyên truyền, báo chí đã tập trung thông tin có trọng tâm, trọng điểm về các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất nước và của tỉnh, trong đó có các hoạt động hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai; tuyên truyền về công tác lãnh đạo, chỉ đạo nổi bật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hoạt động của lãnh đạo tỉnh. Cùng với đó, phát hiện, tuyên dương, nhân rộng kịp thời những cách làm hay, sáng tạo, gương “người tốt, việc tốt”; công tác phòng-chống dịch Covid-19, tiêm vắc xin phòng dịch Covid-19 cho các đối tượng; công tác đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội; nỗ lực của tỉnh trong thực hiện kế hoạch phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội sau đại dịch Covid-19; những hoạt động, kết quả tích cực cũng như các mặt còn hạn chế, tồn tại của tỉnh trên tất cả lĩnh vực... Theo thống kê của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 3 tháng đầu năm, có hơn 3.000 tin bài, phản ánh về tỉnh trên các ấn phẩm báo Trung ương và địa phương.

 Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mộc Trà


Tại hội nghị, đại biểu các sở, ngành và cơ quan báo chí đã tập trung thảo luận về những vấn đề còn bất cập, khó khăn trong công tác tuyên truyền, báo chí tại cơ quan, đơn vị nói riêng và trên địa bàn tỉnh nói chung. Kết luận hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh đề nghị các cơ quan báo chí và đơn vị, địa phương tiếp tục bám sát định hướng tuyên truyền và nhiệm vụ chính trị của tỉnh để tiếp tục thông tin, phản ánh kịp thời, chính xác và toàn diện trên tất cả lĩnh vực trong quý II-2022. Đồng chí cũng mong muốn các cơ quan báo chí Trung ương và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh tiếp tục đồng hành, chia sẻ, phối hợp cùng với tỉnh trong quá trình tuyên truyền, phản ánh thông tin, góp phần vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

Liên quan đến đề xuất, kiến nghị của các cơ quan báo chí, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giao cho Phòng Tuyên truyền, Báo chí, Văn hóa, Văn nghệ (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) tham mưu, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng được giao quyền phát ngôn của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để công tác tiếp xúc, làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí đạt hiệu quả cao hơn. Riêng việc kiện toàn nhân sự cho chức danh Tổng Biên tập Tạp chí Văn học-Nghệ thuật, đồng chí yêu cầu Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nên có báo cáo, đề xuất cụ thể với các cơ quan có thẩm quyền để kịp thời xem xét, giải quyết.

 

MỘC TRÀ
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.