Xuân yêu thương, Tết chia sẻ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Với tinh thần “Chung tay vì người nghèo-không để ai bỏ lại phía sau”, trước Tết Nhâm Dần 2022, các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành sự quan tâm hỗ trợ những người yếu thế để bà con có một cái Tết ấm áp.
Xuân đến sớm
Những ngày qua, Hội Người mù tỉnh Gia Lai đã tích cực vận động các đơn vị, doanh nghiệp, nhóm từ thiện đóng góp hơn 400 suất quà (500 ngàn đồng/suất) để trao tặng cho hội viên nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022. Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh-cho hay: Cuối năm 2021, Hội Người mù tỉnh đã lên kế hoạch vận động để có nguồn lực hỗ trợ cho người mù ăn Tết. Tất cả những suất quà vận động được, Hội sẽ trao tặng tận tay các đối tượng thụ hưởng.  
Là 1 trong 100 người được nhận phần quà ý nghĩa do Hội Người mù tỉnh phối hợp với Hội từ thiện “Tình thương Pleiku”, Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Krông Pa trao tặng, bà Ngô Thị Rực (79 tuổi, thôn Hưng Phú, xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa) xúc động nói: “Tôi bị mù từ nhỏ, ở với cháu, cuộc sống còn lắm khó khăn. Được các cấp, các ngành quan tâm tặng quà, tôi rất vui”.
 Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh trao quà Tết cho bà Ngô Thị Rực (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Ảnh: Đinh Yến
Ông Nguyễn Văn Hùng-Chủ tịch Hội Người mù tỉnh trao quà Tết cho bà Ngô Thị Rực (xã Ia Rsươm, huyện Krông Pa). Ảnh: Đinh Yến
100 hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Thăng Hưng (huyện Chư Prông) cũng vừa được Hội Chữ thập đỏ tỉnh phối hợp với Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP (TP. Hồ Chí Minh) trao tặng 100 suất quà Tết. Ông Đào Văn Huân-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Chư Prông-cho biết: Thăng Hưng là một trong số xã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều hộ dân nơi đây còn lắm khó khăn. Những món quà hỗ trợ là nguồn động viên, góp phần giúp người nghèo vơi bớt gánh nặng lo toan, vượt qua những khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.
Dịp này, Hội Chữ thập đỏ huyện cũng đã phối hợp tổ chức Chương trình “Xuân biên giới” tại xã Ia Púch. Chương trình đã trao tặng 200 suất quà (500 ngàn đồng/suất) cho các hộ nghèo và 100 suất quà cho học sinh nghèo.
Tết sẽ ấm áp hơn
Ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-thông tin: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và UBND tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” Xuân Nhâm Dần 2022. Từ đầu tháng 12-2021, Hội đã kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, nhà hảo tâm chung sức chăm lo cho những hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán, phấn đấu vận động hơn 40 ngàn suất quà để trao tặng cho các đối tượng. 
Trong khi đó, bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thì cho hay: Nhằm chăm lo Tết cho người nghèo, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh vừa chuyển 300 triệu đồng cho Ủy ban MTTQ Việt Nam 17 huyện, thị xã, thành phố để tặng quà cho người nghèo. Theo đó, mỗi đơn vị chủ động từ 35 đến 40 suất quà, mỗi suất là 500 ngàn đồng tiền mặt. Kinh phí này do Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải ủng hộ. “Giữa tháng 1-2022, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà cho người nghèo. Cũng trong dịp này, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh còn thăm, tặng 100 phần quà cho người có hoàn cảnh đặc biệt, mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng do Công ty cổ phần ô tô Trường Hải-Chi nhánh Bình Dương hỗ trợ”-bà Lan thông tin.
Những phần quà Tết do Hội Người mù tỉnh phối hợp với các tổ chức, nhóm từ thiện trao tặng cho người mù tại huyện Krông Pa. Ảnh: Đinh Yến
Những phần quà Tết do Hội Người mù tỉnh phối hợp với các tổ chức, nhóm từ thiện trao tặng cho người mù tại huyện Krông Pa. Ảnh: Đinh Yến
Về phần mình, Liên đoàn Lao động tỉnh cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động. Bà Trần Lệ Nhung-Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh-thông tin: Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức “Hội thi làm bánh thuẫn, mứt truyền thống-đoàn viên Công đoàn khéo tay hay làm” tại 17 huyện, thị xã, thành phố. Các sản phẩm dự thi sẽ được trao tặng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện đón Tết cùng gia đình. Trường hợp có nhiều đoàn viên, người lao động không được về quê đón Tết thì sắp xếp tổ chức chương trình trực tuyến “Tết không xa nhà” phù hợp với từng đơn vị, cơ sở. Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn tăng cường xã hội hóa nguồn lực hỗ trợ người lao động khó khăn, giúp người lao động ở lại đón Tết, đồng hành với người sử dụng lao động phục hồi sản xuất kinh doanh. 
ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.