Nghi án "nghịch tử" bắn cha ruột rồi nổ mìn tự tử cùng bạn gái tại Đức Cơ: Đối tượng có 2 tiền án

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai hiện vẫn đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ nổ khiến 2 người tử vong tại thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) xảy ra vào rạng sáng 25-1. 

Đối tượng Đỗ Đức Anh. Ảnh Công an tỉnh cung cấp
Đối tượng Đỗ Đức Anh. Ảnh Công an tỉnh Gia Lai cung cấp

Trong số 2 người tử vong có Đỗ Đức Anh (SN 1980, thị trấn Chư Ty) là đối tượng bị Công an tỉnh đang truy bắt vì dùng súng bắn cha ruột bị thương vào ngày 22-1.

Theo nguồn tin của Báo Gia Lai điện tử, vào khoảng 3 giờ 30 phút sáng 25-1, người dân sống xung quanh nghe một tiếng nổ lớn (nghi là mìn tự chế) phát ra từ nhà bà H.T.H. (SN 1979, trú tại tổ 3, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ) nên đã trình báo lực lượng Công an địa phương. Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an huyện Đức Cơ đã tiếp cận hiện trường vụ nổ thì phát hiện Đỗ Đức Anh và bà H. (bạn gái đối tượng) đã tử vong. Qua ghi nhận tại hiện trường, hệ thống cửa kính trong căn nhà cấp 4 của bà H. bị vỡ, mái hiên bị sức ép của vụ nổ thổi bay, thi thể 2 người không còn nguyên vẹn. Ngoài ra, qua khám xét tại hiện trường, lực lượng chức năng còn phát hiện 1 khẩu súng tự chế loại bắn đạn hoa cải và 6 viên đạn.

Qua tìm hiểu những người dân sống xung quanh khu vực nhà bà H, được biết: Bà H. làm nghề buôn bán cháo tại chợ Đức Cơ. Sau khi ly hôn, bà H. sống cùng 2 người con trai tại tổ 3, thị trấn Chư Ty (thời điểm xảy ra vụ việc 2 con của bà H. không có ở nhà). Bà H. cũng mới có mối quan hệ tình cảm với đối tượng Đỗ Đức Anh gần 1 năm nay. Trong cuộc sống, 2 người khá kín tiếng nên hàng xóm chưa nghe hay chứng kiến sự mâu thuẫn gay gắt nào. Còn Đỗ Đức Anh, dù đăng ký hộ khẩu tại tổ 3, thị trấn Chư Ty nhưng đối tượng rất ít khi về sinh sống tại đây mà thường lên buôn bán và ở cùng cha, mẹ, em trai tại  thôn Ia Mút (xã Ia Dom, huyện Đức Cơ).

Trước khi xảy ra vụ nổ tại nhà bà H, chiều 22-1, gia đình ông Đ.V.Đ. (SN 1948, trú tại huyện Đức Cơ), là cha ruột đối tượng Đỗ Đức Anh có tổ chức tiệc tất niên tại nơi buôn bán ở thôn Ia Mút. Sau khi uống rượu, đến 17 giờ cùng ngày, Đỗ Đức Anh và em ruột là anh Đ.V.T. (SN 1991) xảy ra cự cãi dẫn đến đánh nhau. Thấy vậy, ông Đ. vào can ngăn nên anh T. lánh sang nhà hàng xóm. Tuy nhiên, vì ấm ức, Đỗ Đức Anh đi vào phòng ngủ lấy 1 khẩu súng (loại súng bắn đạn chùm hoa cải) đi tìm anh T. để giải quyết mâu thuẫn. Không thấy anh T, đối tượng về nhà thì gặp ông Đ. đứng đợi trước cửa, trên tay cầm con dao. Trong lúc không làm chủ được bản thân, đối tượng Đỗ Đức Anh đã dùng súng bắn khiến ông Đ. trọng thương. Gây án xong, đối tượng mang theo khẩu súng và đạn bỏ trốn. Trong khi lực lượng Công an huyện Đức Cơ đang ráo riết truy bắt đối tượng thì đêm 25-1, Đỗ Đức Anh trốn về nhà chị H. và xảy ra vụ việc trên.

Người dân tập trung theo dõi gần nhà nạn nhân H. Ảnh: Lê Anh
Khá nhiều người dân theo dõi sự việc tại gần khu vực nhà nạn nhân H. Ảnh: Lê Anh


Được biết, Đỗ Đức Anh từng có 2 tiền án về hành vi cố ý gây thương tích và chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ. Theo đó, đầu năm 2018, Đỗ Đức Anh và ông T.Đ.H. (trú tại tỉnh Đak Lak) xảy ra mâu thuẫn khi đối tượng cho rằng ông H. sử dụng chiếc cân đã độ chế để cân sai khối lượng hạt điều nên đã đòi ông H. trả 17 triệu đồng nợ trước đó. Đến thời hạn nhưng ông H. chưa trả nợ nên ngày 21-3-2018, Đỗ Đức Anh về nhà lấy 3 quả nổ đã chế tạo trước đó, đồng thời chế tạo thêm 1 quả nổ nữa rồi bỏ vào túi xách tìm đến lán thu mua điều của ông H. (tại huyện Đức Cơ) để đòi nợ. Khi đi vào lán thu mua điều của ông H, đối tượng đã lấy 1 quả nổ từ trong túi xách ra đốt rồi ném vào vườn điều gần đó gây tiếng nổ lớn. Sau đó, giữa Đỗ Đức Anh và con trai ông H. xảy ra cãi vã dẫn đến đánh nhau nên đối tượng tiếp tục đốt 2 quả nổ khác và ném ra vườn điều gần đó.

Đến ngày 24-3, Đỗ Đức Anh đã đến Công an huyện Đức Cơ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Qua giám định, Phân viện Khoa học kỹ thuật hình sự tại TP. Hồ Chí Minh kết luận, quả nổ mà Đỗ Đức Anh giao nộp cùng các mẫu vật xung quanh vụ nổ tại lán của ông H. có thành phần chính gồm amoni nitrat và TNT. Với hành vi này, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt Đỗ Đức Anh 30 tháng tù về tội “Chế tạo, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù vào tháng 9-2020.

 

LÊ ANH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.