Kỳ họp bất thường thứ nhất Quốc hội khóa XV: Đoàn Gia Lai tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trong phiên thảo luận tổ vào chiều ngày 4-1, dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn, các đại biểu đoàn Gia Lai đã có nhiều ý kiến quan trọng đóng góp vào dự thảo nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.  
Theo dự thảo, chương trình sẽ tập trung vào 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với quy mô thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022-2023, gồm: mở cửa nền kinh tế gắn với đầu tư nâng cao năng lực y tế, phòng-chống dịch bệnh; bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; phát triển kết cấu hạ tầng, khơi thông nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển; cải cách thể chế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh.
Quang cảnh phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Quang cảnh phiên thảo luận tổ của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn
Tham gia thảo luận tại tổ, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn thống nhất cao với 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên nhằm giúp nền kinh tế sớm vượt qua khó khăn, tránh suy giảm các động lực tăng trưởng trong dài hạn. Theo Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, dịch Covid-19 diễn biến khó lường, chưa có tiền lệ nên sự cần thiết phải tiếp tục đầu tư nhiều mặt cho công tác phòng-chống dịch. “Trong đảm bảo an sinh xã hội và việc làm, tôi đồng ý với nhiều ý kiến là sự cần thiết đầu tư, hỗ trợ thêm cho Ngân hàng Chính sách Xã hội để giải ngân, cho vay với lãi suất ưu đãi, trong đó có đối tượng là người dân tộc thiểu số. Về chính sách thuế, tôi cũng thống nhất với chủ trương miễn, giảm một số loại thuế, phí, trong đó thống nhất chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% áp dụng cho các mặt hàng chịu thuế suất 10%, nhưng đề nghị rà soát đối tượng áp dụng; cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực cần được kích cầu, có tác dụng lan tỏa… Tuy nhiên, tôi nhất trí cao với quan điểm, mọi chính sách hỗ trợ, miễn giảm  không được ảnh hưởng đến thu ngân sách của quốc gia và bội thu ngân sách phải được kiểm soát ở mức cho phép”-Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nêu ý kiến.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Quang Tấn
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tham gia đóng góp ý kiến tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: Quang Tấn
Còn đại biểu Siu Hương-Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh-cho rằng: Năm qua, nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, khâu sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa bị đình trệ. Do đó, các giải pháp hỗ trợ cần tập trung vào 3 khâu: quá trình sản xuất, lưu thông, tiêu thụ hàng hóa. Chẳng hạn, khâu sản xuất hàng hóa thì cần hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động thông qua các chương trình như cho vay với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ tiền thuê nhà trọ, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; khâu đưa sản phẩm ra thị trường thì cần hỗ trợ các doanh nghiệp vận tải, logistics, các doanh nghiệp xuất khẩu thông qua các chương trình cho vay xuất khẩu, giảm chi phí cầu đường, bến bãi; hỗ trợ tiêu dùng hàng hóa thì cần giảm thuế VAT, lệ phí trước bạ, thuế tiêu thụ đặc biệt, cho vay tiêu dùng… 
Đại biểu Siu Hương đề nghị: “Tôi đồng thuận cao về giải pháp giảm 2% thuế VAT. Đây là giải pháp hết sức cụ thể, bám sát thực trạng hiện nay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Đồng thời, cần quan tâm đến các đối tương doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì đây là đối tượng bị tổn thương nặng nề do dịch Covid-19; cần phải có các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ như thực hiện các gói hỗ trợ lãi suất cho vay, giảm tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động…”.
Đại biểu Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Quang Tấn
Đại biểu Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia góp ý vào dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội. Ảnh: Quang Tấn
Theo đại biểu Đinh Văn Thê-Đại tá, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, việc sớm ban hành và triển khai chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội kịp thời tạo sự đột phá và sự lan tỏa lớn, triển khai nhanh, đúng đối tượng, phù hợp với tình hình thực tế sẽ giúp sớm phục hồi kinh tế và tạo nền tảng phát triển cho cả giai đoạn 2021-2025 cũng như những năm tiếp theo. Tuy nhiên, việc triển khai cần có tiêu chí, nguyên tắc rõ ràng, có các ưu tiên, phân nhóm cụ thể và phải làm ngay nội dung triển khai từng bước để đảm bảo tính khả thi. Các chính sách hỗ trợ phải có tính kết nối, kế thừa các chính sách triển khai trước đây, trong đó cần chú trọng các khâu thanh tra, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, không để xảy ra sai sót, vi phạm, nhất là trong bối cảnh bố trí nguồn lực rất lớn trong thời gian ngắn. 
Liên quan đến công tác phòng-chống dịch Covid-19 của tỉnh Gia Lai, đại biểu Rơ Châm H’Phik-Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Chư Păh-cho rằng: Hiện nay, số ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh có dấu hiệu tăng. Trong khi ngân sách phục vụ cho công tác chống dịch của tỉnh thì khá hạn hẹp. Do đó, đề nghị Quốc hội, Chính phủ cần quan tâm đến Gia Lai, nhất là nguồn chi cho công tác phòng-chống dịch, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, phục hồi và thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.