Gia Lai góp ý dự thảo báo cáo tổng thể công tác phòng-chống dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 6-1, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc họp chuẩn bị cho tổng kết đánh giá công tác chỉ đạo, triển khai phòng-chống dịch Covid-19 trong năm 2021, đề xuất nhiệm vụ, phương án năm 2022. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp còn có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, một số sở, ngành, đơn vị và các tổ giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh.
Theo dự thảo báo cáo tổng kết của Ban Chỉ đạo tỉnh, tính từ 29-1-2021 đến ngày 11-2-2021, tỉnh Gia Lai đã có 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 5/17 địa phương trong tỉnh. Đến đầu tháng 4-2021, tất cả 27 bệnh nhân mắc Covid-19 đã được điều trị khỏi. Tình hình dịch bệnh được khống chế, dập tắt cho đến ngày 27-5-2021, Gia Lai không ghi nhận ca mắc mới, toàn tỉnh triển khai các biện pháp phòng-chống dịch trong trạng thái bình thường mới.
Từ ngày 28-5-2021 đến nay, giai đoạn này theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh có 4 nhóm nguy cơ lớn làm cho dịch xâm nhập bùng phát đó là: Người về từ các địa phương có dịch Covid-19 trốn tránh khai báo, trốn giám sát y tế bằng nhiều hình thức tinh vi; hàng ngày số lượng lớn xe tải, xe vận chuyển hàng hóa, các phương tiện cá nhân từ các tỉnh, thành khác vào tỉnh hoặc đi qua địa bàn; trong nội địa của tỉnh đã liên tiếp xuất hiện trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi ra viện, dương tính khi cách ly tại nhà sau thời gian cách ly tập trung; tại biên giới xuất hiện tình trạng nhập cảnh trái phép khi tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia diễn biến ngày càng phức tạp.
Đáng chú ý, sau khi TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thực hiện các biện pháp nới lỏng xã hội (từ ngày 1-10 đến nay) và thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, số lượng người về tỉnh tăng đột biến với hơn 50.000 người. Trong đó, số người dương tính từ vùng dịch về Gia Lai từ ngày 1-10-2021 đến ngày 5-1-2022 tăng cao lên tới 1.585 ca (1.585 ca dương tính mới và 136 ca tái dương tính). Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình hình dịch Covid-19 của tỉnh lây lan, bùng phát và diễn biến phức tạp. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chiều 6-1. Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh chiều 6-1. Ảnh: Như Nguyện
Tại cuộc họp, Sở Y tế đã báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Công văn số 821/CV-BCĐ ngày 31-12-2021 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Cuộc họp cũng ghi nhận nhiều ý kiến về dự thảo Báo cáo tổng thể công tác phòng-chống dịch; đề xuất khen thưởng các địa phương, các cá nhân trong phòng- chống dịch; tham mưu điều chỉnh Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo tiêm chủng, các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo; đề xuất kết thúc việc báo cáo định kỳ của các Tiểu ban.
Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất tham mưu về phương án phòng-chống dịch Covid-19 đáp ứng trong tình hình mới theo Nghị quyết số 128/NQ-CP. Thời điểm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp đến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đề cao cảnh giác cho dù hiện nay tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 nặng ít nhưng nếu quá tải F0 thì sẽ gia tăng ca nặng và tử vong. Bên cạnh đó, tỉnh cần tính đến số ca mắc sẽ tăng cao trong thời gian tới và khả năng ghi nhận ca mắc biến chủng Omicron trong cộng đồng khi có nhiều công dân về quê ăn Tết. 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Y tế cần rà soát toàn bộ phân tầng điều trị; có kế hoạch, lộ trình điều trị F0 tại nhà; thiết lập phân tầng hệ điều trị theo vùng, khu vực để F0 tiếp cận ngay hệ thống y tế. Ngoài ra, ngành Y tế đánh giá đầy đủ để có đầu tư lâu dài cho hệ dự phòng và hệ điều trị cho mạng lưới y tế nói riêng và các vấn đề xử lý hậu Covid-19 nói chung.
Về kiện toàn lại các Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất và trình Chủ tịch UBND tỉnh gộp 2 Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 và Ban Chỉ đạo tiêm chủng thành 1 ban theo hướng tinh gọn hiệu quả. Bên cạnh đó, chỉ giữ lại 3 tiểu ban gồm: Tiểu ban Y tế, Tiểu ban Tiêm chủng, Tiểu ban Truyền thông và Công nghệ thông tin; dừng tất cả chế độ thông tin báo cáo theo các văn bản chỉ đạo và chỉ báo cáo đột xuất khi cần.
Về đề xuất khen thưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch thống nhất khen thưởng các tập thể, cá nhân có cống hiến, đóng góp trong công tác phòng-chống dịch. Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề xuất thêm một số tập thể, cá nhân ngoài danh sách có nhiều đóng góp cho công tác phòng-chống dịch trong thời gian qua.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.