Để mọi người, mọi nhà đều có Tết

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Lời Tòa soạn: Vào dịp Tết cổ truyền, việc chăm lo gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh quan tâm thực hiện. Báo Gia Lai điện tử đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Thị Lan-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về kết quả hoạt động của Quỹ “Vì người nghèo” năm 2021 và việc chăm lo người nghèo trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Tết cho  người nghèo năm 2022” từ Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải. Ảnh: Lê Đại
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận kinh phí ủng hộ chương trình “Tết cho người nghèo năm 2022” từ Công ty cổ phần nông nghiệp Trường Hải. Ảnh: Lê Đại

* Năm 2021, Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã đạt những kết quả cụ thể gì, thưa bà?

- Bà PHẠM THỊ LAN: Năm 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các hoạt động ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đã được nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ bằng những việc làm thiết thực. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và Quỹ Cứu trợ, Mặt trận các cấp đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở; hỗ trợ sinh kế giúp người dân khắc phục hậu quả thiên tai; các trường hợp gặp khó khăn do dịch Covid-19… với tổng số tiền trên 21 tỷ đồng. Ngoài ra, Mặt trận các cấp còn kết nối để các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trực tiếp giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống bằng những việc làm cụ thể như hỗ trợ vốn, trao sinh kế…

 

Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Lê Đại
Bà Phạm Thị Lan. Ảnh: Lê Đại

Để cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kêu gọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm với tổng số tiền trên 29 tỷ đồng và nhiều hàng hóa thiết yếu. Mặt trận các cấp đã phối hợp tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình khó khăn, gia đình cách ly y tế, trong khu vực bị phong tỏa tạm thời để phòng-chống dịch… Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 17 chuyến xe với 400 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá gần 3 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào gặp khó khăn do dịch Covid-19 tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai; hỗ trợ vận chuyển miễn phí hơn 30 tấn hàng thiết yếu do người dân Gia Lai gửi cho người thân tại TP. Hồ Chí Minh nhằm giúp giảm bớt khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19.

* Trong dịp Tết Nhâm Dần 2022, MTTQ các cấp trong tỉnh sẽ có những hoạt động cụ thể gì để chăm lo người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, thưa bà?

- Bà PHẠM THỊ LAN: Năm 2021, tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống xã hội. Theo kết quả rà soát được thực hiện vào cuối năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh còn 3,96% (14.943 hộ), hộ cận nghèo là 9,05% (34.202 hộ). Để chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương phối hợp chặt chẽ với chính quyền, tổ chức thành viên để tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo thông qua ủng hộ Chương trình “Tết cho người nghèo năm 2022” với mục tiêu “Mọi người, mọi nhà đều có Tết”.

Cùng với đó, Mặt trận các cấp cũng tập trung phối hợp rà soát những hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, người không may mắc các bệnh hiểm nghèo để kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ; phối hợp với ngành chức năng, các tổ chức thành viên có những hoạt động cụ thể, thiết thực giúp đỡ hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững. Đối tượng thăm, tặng quà Tết là những người nghèo, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đột xuất, các hộ gia đình khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, người nghèo thuộc đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có người bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin khó khăn; hộ nghèo vùng biên giới, vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, vùng bị ảnh hưởng thiên tai.

* Trân trọng cảm ơn bà!

 

 LÊ ĐẠI (thực hiện)
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.