Phú Thiện: Cháy lớn tại cửa hàng nội thất, 4 người trong gia đình may mắn thoát nạn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 4-12, Công an huyện Phú Thiện cho biết đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn xảy ra ở một cửa hàng kinh doanh nội thất trên địa bàn thị trấn Phú Thiện.

Theo đó, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 4-12, người dân phát hiện đám cháy lớn trong cửa hàng của anh Nguyễn Đình Trung (tổ 9, thị trấn Phú Thiện) và đã hô hoán, đánh động gia đình. Bên trong cửa hàng chứa nhiều vật liệu dễ cháy như bàn, ghế gỗ, nệm, chăn, màn, văn phòng phẩm… nên ngọn lửa bùng phát dữ dội chiếm hoàn toàn không gian lối ra vào ở cửa trước. Lúc này, 4 người trong gia đình anh Trung (gồm 2 vợ chồng và 2 con nhỏ) đang ngủ ở gian phòng phía sau cửa hàng đã tỉnh dậy nhưng không thể đi ra từ phía trước bởi lượng nhiệt quá lớn. Vì vậy, cả 4 người thoát ra bằng cửa sau.

 Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm. Ảnh: Văn Ngọc
Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm. Ảnh: Văn Ngọc



Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa (Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai) đã cử 2 xe cùng 20 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường ngay trong đêm để phối hợp cùng lực lượng chữa cháy tại địa phương. Địa điểm xảy ra hỏa hoạn ở khu vực đông dân cư, nhà cửa liền kề nên lực lượng chữa cháy khó tiếp cận. Cùng lúc này, người dân xung quanh cũng đã khẩn trương sơ tán tài sản. Các lực lượng đã triển khai nhiều phương án để tập trung khoanh vùng ngọn lửa, không để lây lan sang các ngôi nhà kế bên.

Thượng tá Nguyễn Trịnh Thông-Phó Trưởng Công an huyện Phú Thiện-cho biết: “Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Công an huyện và Công an thị trấn Phú Thiện đến hiện trường; đồng thời thông báo cho lực lượng chữa cháy chuyên dụng ở khu vực. Lực lượng Công an đã tìm mọi cách tiếp cận đám cháy để kịp thời khoanh vùng và di chuyển tài sản của các hộ dân lân cận. Rất may, không xảy ra thiệt hại về người”.    

Đến khoảng 6 giờ 30 phút ngày 4-12, ngọn lửa được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy thiêu rụi hầu hết vật dụng trong cửa hàng nội thất rộng hơn 300 m2 của gia đình anh Trung. Ngọn lửa cũng ảnh hưởng nặng đến 2 gian nhà liền kề, lượng nhiệt lớn khiến tường nhà bị rạn nứt, trần nhà bị cháy. Trong đó, có 1 cửa hàng bán hàng hải sản, ngọn lửa và khói của vụ hỏa hoạn đã khiến hầu hết hải sản trong cửa hàng bị chết.

Lực lượng chữa cháy đã phong tỏa kịp thời đám cháy không để lây lan. Ảnh: Văn Ngọc
Lực lượng chữa cháy đã phong tỏa kịp thời đám cháy. Ảnh: Văn Ngọc


Anh Trung bàng hoàng chia sẻ: “Cả nhà chúng tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng hô rất lớn của người đi tập thể dục và hàng xóm xung quanh. Khi tỉnh dậy đã thấy khói và lửa bùng lên đỏ rực. Tôi liền đánh thức vợ con dậy rồi chạy ra từ phía cửa sau, vượt qua hàng rào mới thoát nạn kịp. Hàng hóa đợt này đang tập kết lượng lớn trong cửa hàng, giờ bị thiêu rụi hết thế này không biết phải làm sao”.   

Thiếu tá Trần Cảnh Tân-Đội trưởng Đội Cảnh sát chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực thị xã Ayun Pa-cho hay: “Lúc 4 giờ 45 phút, nhận được tin báo, đơn vị đã lập tức cử phương tiện và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lúc này, ngọn lửa đã bốc cháy rất dữ dội. May mắn là người dân xung quanh phát hiện kịp thời. Vì là dịp cuối năm nên bên trong cửa hàng tập kết lượng lớn hàng hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, hầu hết là nguyên liệu dễ cháy nên chúng tôi ưu tiên việc ngăn chặn ngọn lửa lây lan sang khu vực dân cư bên cạnh”.


Hiện lực lượng chức năng đang thống kê thiệt hại vụ cháy. 

LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.