Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm chúc mừng Giáng sinh tại huyện Đak Đoa và Mang Yang.

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 23-12, ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh một số cơ sở của đạo Công giáo, Tin lành và đồng bào có đạo tại huyện Đak Đoa, Mang Yang.
Theo đó, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Châu Khê, Hội thánh Kon Chrah và một số cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo tại huyện Mang Yang; Giáo xứ Phao lô Hneng, Chi hội Tin lành Plei Piơm tại huyện Đak Đoa.
Tại những nơi đến thăm, trong không khí đầm ấm, đoàn kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc đến các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân có nhiều sức khỏe, bình an, thịnh vượng, đón Giáng sinh an lành, tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa.  
Thăm các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào có đạo, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh mong muốn trong thời gian tới với vai trò, uy tín của mình sẽ tuyên truyền, vận động bà con giáo dân tiếp tục phát huy tốt tinh thần sống “Tốt đời, đẹp đạo”, “Kính Chúa yêu nước”, thực hiện tốt hơn nữa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa trái) tặng quà, chúc mừng Giáo xứ Phao lô HNeng (huyện Đak Đoa). Ảnh: Kỳ Anh
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hồ Văn Điềm (bìa trái) tặng quà, chúc mừng Giáo xứ Phao lô HNeng (huyện Đak Đoa). Ảnh: Kỳ Anh
* Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021, sáng 23-12, ông Dương Đình Diện-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh một số cơ sở tôn giáo của đạo Công giáo tại TP. Pleiku.
Theo đó, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đến thăm, chúc mừng nhà thờ Giáo xứ Mẹ vô nhiễm (phường Hoa Lư), nhà thờ Giáo xứ Thăng Thiên (phường Tây Sơn) và nhà thờ Giáo xứ Thánh Tâm (phường Phù Đổng).
Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã gửi tặng lẵng hoa tươi thắm cùng lời chúc mừng đến các vị linh mục, quản nhiệm các giáo xứ cùng tu sĩ và bà con giáo dân. Chủ tịch Hội cũng ghi nhận, biểu dương những đóng góp của các Giáo xứ và bà con giáo dân đối với hoạt động nhân đạo trong thời gian qua, đặc biệt trong phong trào hiến máu tình nguyện. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh bày tỏ mong muốn các giáo xứ hướng dẫn đồng bào theo đạo đón Giáng sinh đúng quy định pháp luật, gắn với thực hiện các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19; luôn nêu cao tinh thần “Kính Chúa, yêu nước”; sống "Tốt đời đẹp đạo", cùng tham gia vào các phong trào thi đua phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tiếp tục thể hiện tinh thần đoàn kết và đóng góp nhiều hơn trong hoạt động nhân đạo.
* Trước đó, ngày 22-12, đoàn công tác của thị xã An Khê do ông Huỳnh Minh Thiện-Trưởng ban Dân vận thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã dẫn đầu đã đi thăm và chúc mừng các Giáo xứ, Tu viện Công giáo và Chi hội Tin lành trên địa bàn thị xã.
Theo đó, đoàn công tác đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ An Khê (phường An Phú); Giáo xứ Chợ Đồn (phường An Bình); Giáo họ An Lũy (phường Tây Sơn); Tu viện Phao lô Mai Liên (phường An Phú); Tu viện Phao lô Chợ Đồn (phường An Bình); Chi hội Tin Lành An Khê (phường An Phú); Điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo Tin lành Báp Tít Liên Hiệp (phường An Tân). 
Đại diện lãnh đạo thị xã An Khê (bên trái) thăm và tặng quà nhân dịp Giáng sinh tại Chi hội Tin Lành An Khê (phường An Phú, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Anh
Đại diện lãnh đạo thị xã An Khê (bên trái) thăm và tặng quà nhân dịp Giáng sinh tại Chi hội Tin Lành An Khê (phường An Phú, thị xã An Khê). Ảnh: Ngọc Anh
Tại các nơi đến thăm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê đã gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, chức việc và bà con giáo dân nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2021 an lành, hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới các chức sắc, chức việc và bà con tín đồ tại địa phương tiếp tục phát huy tinh thần “Kính Chúa yêu nước”, sống “Tốt đời đẹp đạo”, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, an sinh xã hội, phòng-chống dịch Covid-19.
Các cơ sở tôn giáo đã bày tỏ niềm vui mừng và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo địa phương nhân dịp Giáng sinh. Đại diện các cơ sở tôn giáo cho biết sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con giáo dân trên địa bàn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành nghiêm các quy định về phòng-chống dịch Covid-19; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.
Dịp này, Thị ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã An Khê cũng đã gửi tặng 7 phần quà cho các cơ sở Công giáo và Tin lành trên địa bàn.
KỲ ANH - HỒNG NGỌC - NGỌC ANH

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.