Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra phòng-chống dịch Covid-19 tại phường Hoa Lư, TP. Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 2-10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đã đi kiểm tra, đánh giá tổng thể công tác phòng-chống dịch tại tổ dân phố 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku). 
Kiểm tra tại chốt phong tỏa tại tổ dân phố 11 (phường Hoa Lư, TP. Pleiku), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt tuân thủ nguyên tắc “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, khi vào trong khu vực phong tỏa để kiểm tra, giám sát phải mặc đồ bảo hộ theo quy định. Những hàng hóa thiết yếu chuyển vào cho người dân phải được phun khử khuẩn theo quy định. Đối với người dân trong khu phong tỏa cần thực hiện nghiêm nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; thôn, tổ dân phố cách ly với thôn, tổ dân phố; người dân thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”.
Đến ngày 2-10, tổ dân phố 11 đã thực hiện phong tỏa được 7 ngày; người dân trong khu vực đã được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần. Trong ngày 2-10, ngành chức năng đã lấy tổng cộng 2.230 mẫu xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 cho người dân tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn phường Hoa Lư; trong đó, có 1.721 mẫu tại khu vực phong tỏa tổ dân phố 11. Kết quả các mẫu xét nghiệm sẽ có trong ngày 3-10.  
Làm việc với UBND phường Hoa Lư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: Căn cứ vào kết quả xét nghiệm các mẫu đã lấy tại các khu vực nguy cơ cao và khu phong tỏa tại phường Hoa Lư, nếu kết quả xét nghiệm 100% mẫu âm tính với SARS-CoV-2 sẽ cho phép phường Hoa Lư thu hẹp các khu, cụm đang thực hiện phong tỏa tại tổ dân phố 11; đồng thời có phương án chặt chẽ bảo vệ "vùng xanh" và triển khai các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình mới. 
-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch	làm việc tại UBND phường Hoa Lư (TP.Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc tại UBND phường Hoa Lư (TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị UBND phường Hoa Lư nếu được phép thu hẹp phong tỏa tại tổ dân phố 11 thì những khu vực được gỡ phong tỏa xung quanh vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc “ai ở đâu ở đó”; chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết (mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu)...; tạm dừng tất cả hoạt động công cộng, khu vui chơi, giải trí tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh không thiết yếu... Ủy ban nhân dân phường Hoa Lư cần xác định rõ vùng đỏ, cam, vàng, xanh để tăng cường các biện pháp phòng-chống dịch phù hợp theo quy định. Địa phương cần dựng biển cảnh báo khu vực nguy cơ để người dân biết và hạn chế đi lại tại đây. Cùng với đó, lực lượng chức năng tiếp tục giám sát khu vực này trong 14 ngày và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho người dân vào ngày thứ 13.
Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu UBND phường Hoa Lư tiếp tục chú trọng công tác tuyên truyền, in ấn và cấp phát các tờ rơi về phòng-chống dịch Covid-19, cho người dân ký cam kết tuân thủ nghiêm các quy định về phòng-chống dịch. Đối với người dân có triệu chứng ho, sốt, đi ngoài… cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan chức năng để được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Ngoài ra, ngành chức năng địa phương cần thống kê, rà soát, lập danh sách để sau khi có vắc xin cấp về thì nhanh chóng tiêm cho người dân trên địa bàn, ưu tiên đối tượng kinh doanh dịch vụ thiết yếu, tiểu thương các chợ, shipper, lái xe thồ…
-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch	trao đổi với chốt trưởng Chốt kiểm soát phòng-chống dịch ngã bà Cách mạng tháng tám- Lê Đình Chinh (tổ dân phố 11,phường Hoa Lư, TP.Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch ngã ba Cách Mạng Tháng Tám-Lê Đình Chinh (tổ 11, phường Hoa Lư, TP. Pleiku). Ảnh: Như Nguyện
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, đến thời điểm này, tỉnh Gia Lai nói chung, phường Hoa Lư (TP. Pleiku) nói riêng đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19; song các cấp, ngành cần tiếp tục đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là trong công tác phòng-chống dịch. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chia sẻ những khó khăn đối với phường Hoa Lư, lực lượng chức năng trong công tác phòng-chống dịch; đồng thời nhấn mạnh, đối với một số tồn tại, hạn chế, địa phương cần nhanh chóng khắc phục. 
Riêng với chợ Hoa Lư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu UBND phường Hoa Lư cần phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý chợ triển khai tốt công tác phòng-chống dịch Covid-19, thành lập chốt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với người dân không tuân thủ các biện pháp phòng-chống dịch theo quy định. Ngành chức năng thực hiện tuyên truyền và tiến hành cho các tiểu thương ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng-chống dịch Covid-19 trong kinh doanh, buôn bán.
NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.