Hiệp hội Doanh nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 13-10, tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku), Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến dự Đại hội có các đồng chí: Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Ngọc Thành-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và địa phương.

0- Lãnh đạo tỉnh tham dự đại hội.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên tham dự Đại hội. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu khai mạc Đại hội, bà Nguyễn Thị Sen-Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh khóa II-cho biết: Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh là tổ chức xã hội nghề nghiệp đại diện cho cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong tỉnh. Nhiệm kỳ 2016-2021, Hiệp hội hoạt động trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 và giá cả các mặt hàng nông sản xuống thấp kéo dài. Điều này khiến Hiệp hội gặp nhiều trở ngại trong phát triển tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội đã rất tâm huyết, đề cao trách nhiệm đối với cộng đồng doanh nghiệp, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh đạt nhiều kết quả, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp kể cả trong và ngoài tổ chức.

 Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Ảnh: Đức Thụy


Trong 5 năm qua, Hiệp hội đã phát triển được 265 doanh nghiệp hội viên, nâng tổng số hội viên chính thức lên con số 560 và 3.200 doanh nghiệp hoạt động ổn định; hình thành 16 Hội Doanh nghiệp trực thuộc tại các huyện, thị xã và 4 tổ chức thành viên. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và các Hội Doanh nghiệp đã nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, tổng hợp, phản ánh những đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp với lãnh đạo địa phương và cơ quan quản lý nhà nước; tích cực tham gia phản biện, góp ý các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; tư vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Từ kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã xây dựng chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ 2021-2026, đưa tiếng nói của doanh nghiệp vang xa trên những nền tảng hoạt động như: bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng và hỗ trợ doanh nghiệp, phấn đấu 100% trường hợp vướng mắc của doanh nghiệp được tháo gỡ, giải quyết; tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và quy định của tỉnh; tích cực tham gia các chương trình khảo sát, đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và địa phương (DDCI), Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (Par-Index); hàng năm thu hút 30-40 hội viên mới là doanh nghiệp hoạt động hiệu quả ổn định, chấp hành tốt pháp luật, có trách nhiệm xã hội; tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Văn phòng chuyên trách.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại đại hội. Ảnh: Đức Thụy
Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Đức Thụy


Phát biểu chúc mừng tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Thành khẳng định: Hiệp hội Doanh nghiệp là “chất xúc tác” lớn trong việc phát triển số lượng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, từ 3.500 doanh nghiệp năm 2015 đã phát triển lên hơn 7.500 doanh nghiệp như hiện nay. Đây là sự trưởng thành, vươn lên hết sức mạnh mẽ, tạo ra sức mạnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà. Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những nỗ lực, sự năng động, sáng tạo của Hiệp hội trong việc hỗ trợ, đồng hành với doanh nghiệp, là cầu nối giữa doanh nghiệp với chính quyền địa phương. Trong bối cảnh khó khăn do tác động bởi dịch Covid-19, sức mạnh cộng đồng doanh nghiệp đã thể hiện rõ nét nhất với sự nghĩa tình, tương thân tương ái, nghĩa đồng bào thông qua các hoạt động an sinh xã hội. Một điều đáng ghi nhận nữa là trong thời gian vừa qua, chính doanh nghiệp đã có những góp ý, phản ánh để góp phần thay đổi lề lối làm việc của các cơ quan nhà nước. Sự tương tác này đã góp phần cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Tôi hy vọng Ban Chấp hành, Ban Thường vụ nhiệm kỳ mới sẽ đủ tài, trí để dẫn dắt, chèo lái cộng đồng doanh nghiệp vượt qua những thử thách, khó khăn trong tình hình mới. Tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ hơn nữa về số lượng, kết nạp được nhiều hội viên; tiếp tục tạo sự kết nối giữa doanh nghiệp với người dân, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với các địa phương, qua đó đẩy mạnh các chuỗi liên kết, đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Tôi đề nghị trong thời kỳ cách mạng 4.0, chúng ta phải thực hiện theo các chương trình tương thích với điều kiện của thế giới phẳng, đây cũng là điều kiện cần trong tình hình đại dịch Covid-19 đang diễn ra trên toàn cầu. Về phía tỉnh sẽ luôn lắng nghe tiếng nói từ cộng đồng doanh nghiệp để sửa đổi lề lối làm việc nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động. Tỉnh đang cố gắng để sắp tới có thể “phủ” vắc xin đến người dân, trong đó có lực lượng lao động tại các doanh nghiệp”.

 Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy
Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt nhận nhiệm vụ. Ảnh: Đức Thụy


Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và 43 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh từ năm 2016 đến năm 2021. 3 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Vĩnh Hiệp, Công ty TNHH xuất nhập khẩu Hoa Trang, Công ty cổ phần Chè Biển Hồ được Bộ Công thương tặng cúp Doanh nghiệp xuất khẩu uy tín.


Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 52 người. Ban Chấp hành khóa mới đã tiến hành bầu Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh. Theo đó, bà Nguyễn Thị Sen-Giám đốc Công ty cổ phần kinh doanh và phát triển Miền núi Gia Lai tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.
 

 HÀ DUY

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.