Kéo giảm tai nạn giao thông: Còn nhiều thách thức

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Mặc dù ngành chức năng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp, song tai nạn giao thông (TNGT) trên địa bàn tỉnh vẫn tăng về số vụ và số người chết. Điều này đặt ra không ít thách thức cho việc thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT từ 5 đến 10% về cả 3 chỉ số.
Trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 231 vụ TNGT, làm chết 166 người, bị thương 179 người (tăng 7 vụ, tăng 8 người chết và giảm 26 người bị thương so với cùng kỳ năm ngoái). Tai nạn giao thông xảy ra chủ yếu trên quốc lộ và đường nội thành, nội thị (chiếm 66,23%). Thời gian xảy ra TNGT chủ yếu rơi vào khung giờ 17-22 giờ (chiếm 45% số vụ). Đáng chú ý là TNGT liên quan đến người dân tộc thiểu số vẫn còn chiếm tỷ lệ cao (chiếm 45,45%); có 2 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương 1 người. 
Ông Phan Hữu Hiếu-Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho hay, nguyên nhân xảy ra TNGT chủ yếu do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông như: đi sai làn đường, phần đường, không chú ý quan sát, tránh, vượt, dừng, chuyển hướng sai quy định...
Cũng theo ông Hiếu, từ đầu năm đến nay, qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng đã lập biên bản 61.425 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ, tạm giữ 9.809 phương tiện và 26.380 giấy tờ các loại. Qua đó, xử phạt vi phạm hành chính 59.193 trường hợp với tổng số trên 28,6 tỷ đồng, tước 2.091 giấy phép lái xe có thời hạn. Cùng với đó, lực lượng chức năng đã xử phạt 1.998 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số 987,45 triệu đồng, tước 50 giấy phép lái xe. Ngoài ra, Công an cấp xã và tổ tự quản an toàn giao thông (ATGT) phối hợp với Cảnh sát Giao thông đã phát hiện và xử phạt 4.167 trường hợp với tổng số hơn 1,8 tỷ đồng, nhắc nhở 12.023 trường hợp. Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh) và Công an các địa phương đã vận động cá biệt, gọi hỏi, răn đe 2.508 thanh-thiếu niên thường xuyên vi phạm, gây mất trật tự ATGT.
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Bak-Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông). Ảnh: Lê Anh
Hiện trường vụ tai nạn trên quốc lộ 14 (đoạn qua thôn Bak-Kuao, xã Ia Băng, huyện Chư Prông). Ảnh: Lê Anh
Qua đánh giá tình hình TNGT trong 9 tháng năm 2021, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh-cho rằng: Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến lực lượng làm công tác đảm bảo trật tự ATGT phải đảm đương nhiệm vụ phòng-chống dịch nên ảnh hưởng đến công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT. Dịch bệnh khiến nhiều người hạn chế việc đi lại nhưng TNGT vẫn tăng nguyên nhân là do lỗi chủ quan của người tham gia giao thông. 
“Để kéo giảm TNGT trong những tháng cuối năm, các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo lồng ghép tuyên truyền giáo dục cho học sinh về Luật Giao thông đường bộ. Đồng thời, các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT gắn với nhiệm vụ phòng-chống dịch Covid-19. Đặc biệt, huy động lực lượng Công an xã phối hợp tuần tra đảm bảo trật tự ATGT ngay từ cơ sở, góp phần kéo giảm TNGT, nhất là TNGT liên quan thanh-thiếu niên dân tộc thiểu số. Cùng với đó, lực lượng Công an các địa phương phối hợp với chính quyền, gia đình, người có uy tín ở cộng đồng dân cư tiến hành gọi hỏi, răn đe, yêu cầu các thanh-thiếu niên càn quấy, có biểu hiện quá khích khi tham gia giao thông ký cam kết tuân thủ Luật Giao thông đường bộ”-ông Phan Hữu Hiếu đề cập. 
HẢI LÊ

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.