Gia Lai: Kiểm soát chặt dịch bệnh từ cửa ngõ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày 20-7, Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức 2 đoàn công tác đến kiểm tra, động viên lực lượng làm nhiệm vụ ở một số chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ của tỉnh.


Đoàn công tác do đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (huyện Chư Pưh) trên tuyến quốc lộ 14 (giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Đak Lak). Đoàn công tác do đồng chí Rah Lan Chung-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến kiểm tra các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 ở xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) trên quốc lộ 25 (giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Phú Yên) và ở đầu đèo An Khê trên quốc lộ 19 (giáp ranh giữa tỉnh Gia Lai và Bình Định).

 Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14-đoạn giáp ranh Gia Lai và Đak Lak. Ảnh: Quang Tấn
Đồng chí Hồ Văn Niên (thứ 2 từ trái sang)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm hỏi sức khỏe, động viên lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14-đoạn giáp ranh Gia Lai và Đak Lak. Ảnh: Quang Tấn


Kiểm soát 24/24 giờ

Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 có lượng người và phương tiện qua lại hàng ngày lớn nhất trong 4 chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19. Theo thống kê, chỉ tính riêng ngày 18-7 đã có gần 1.000 phương tiện với hơn 3.900 người di chuyển qua chốt, trong đó có 401 xe tải, hơn 500 xe ô tô và xe máy. Lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, xác định yếu tố dịch tễ và đưa đi cách ly tập trung 245 người. Riêng ngày 19-7 có 181 trường hợp trở về từ vùng dịch được đưa đi cách ly tập trung. Ngành chức năng đã huy động tổng lực nhằm tổ chức giao thông, hướng dẫn, phân luồng thành 4 khu vực chính gồm: xe khách, xe tải, xe ô tô và xe máy để phun hóa chất khử khuẩn và giám sát y tế. Tuy nhiên, do lượng người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về ngày một tăng cao nên có thời điểm xuất hiện tình trạng quá tải, ùn ứ. Một số người dân còn lúng túng trong quá trình khai báo y tế, thậm chí có người khai báo không trung thực dẫn đến chậm trễ, gây khó khăn cho lực lượng đang làm nhiệm vụ tại đây.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Đội trưởng Đội tuần tra số 1 (Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh) cho biết: “Hiện chốt có 46 người được chia làm 3 ca hoạt động 24/24 giờ. Những ngày qua, chúng tôi thường xuyên phối hợp trao đổi với lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt của tỉnh Đak Lak và Đak Nông nhằm nắm thông tin lượng người, phương tiện về Gia Lai để chủ động trong việc kiểm soát, phân bổ nhân lực làm việc, tránh tình trạng ùn tắc cũng như bỏ sót các đối tượng liên quan yếu tố dịch tễ”.

 

Đồng chí Hồ Văn Niên (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14-đoạn giáp ranh Gia Lai và Đak Lak. Ảnh: Quang Tấn
Đồng chí Hồ Văn Niên (bìa phải)-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 trên quốc lộ 14-đoạn giáp ranh Gia Lai và Đak Lak. Ảnh: Quang Tấn


Cũng nằm ở vị trí cửa ngõ, mỗi ngày, chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tại quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê) tiếp nhận khoảng 2.000 lượt người, 1.200-1.400 lượt phương tiện khai báo y tế. Thiếu tá Lê Hoài An-cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông-cho hay: “Trước lượng người và phương tiện qua lại khá lớn, chốt đã chia lực lượng thành 3 ca, thay phiên nhau trực gác kiểm soát 24/24 giờ, đảm bảo không để lọt người và phương tiện vào địa bàn tỉnh mà không khai báo y tế”.

Các phương tiện khi qua chốt kiểm soát đều được phun khử khuẩn. Ảnh: Phương Linh
Các phương tiện khi qua chốt kiểm soát đều được phun khử khuẩn. Ảnh: Phương Linh


Chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh đóng tại xã Chư Ngọc (huyện Krông Pa) có 17 cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Mỗi ngày, chốt tiếp nhận 100-150 lượt người và phương tiện. Thiếu tá Bùi Đức Phúc-cán bộ Phòng Cảnh sát Giao thông, Chốt trưởng chốt kiểm soát-cho hay: “Từ khi lập chốt, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Krông Pa thường xuyên đến thăm hỏi, động viên và tạo mọi điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ và nhân viên y tế làm việc. Nhờ đóng trên địa bàn bằng phẳng, trước trạm kiểm dịch động vật của huyện nên anh em có chỗ thay phiên nhau nghỉ ngơi, canh gác. Từ khi có dịch, lượng người và phương tiện di chuyển qua tuyến đường này giảm hơn trước nên không xảy ra tình trạng ùn tắc”.

Nâng cao tinh thần, trách nhiệm

Thời gian qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương đã tạo mọi điều kiện để lực lượng tại các chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, cơ sở vật chất, điều kiện làm việc tại các chốt vẫn còn khó khăn, thiếu thốn, nhất là trong điều kiện mưa gió. Bí thư Huyện ủy Krông Pa Tô Văn Chánh đề đạt: “Công tác phòng-chống dịch bệnh Covid-19 sẽ còn kéo dài. Chúng tôi mong tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang bị thêm thiết bị y tế cho chốt kiểm soát để nâng cao chất lượng hoạt động cũng như đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia chống dịch”. Bí thư Huyện ủy Krông Pa cũng đề nghị tỉnh bổ sung lực lượng tham gia chốt kiểm soát do huyện, xã tăng cường để giải quyết chế độ phù hợp, động viên tinh thần lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch. Còn Phó Chủ tịch UBND huyện Chư Pưh Siu Y Bé thì kiến nghị: Trong những ngày tới, lượng người lao động, sinh viên từ các tỉnh phía Nam về Gia Lai vẫn còn rất lớn. Do đó, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh cần hỗ trợ thêm về trang-thiết bị y tế, đội ngũ y-bác sĩ và các lực lượng khác nhằm thực hiện tốt việc kiểm soát dịch tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 ở khu vực cầu 110.

Hàng ngày, lưu lượng người trờ về từ các tỉnh, thành phố phía Nam rất lớn. Ảnh: Quang Tấn
Hàng ngày, lưu lượng người trở về từ các tỉnh, thành phố phía Nam rất lớn. Ảnh: Quang Tấn


Sau khi lắng nghe ý kiến và trực tiếp kiểm tra tại chốt, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên nhấn mạnh: Trong những ngày tới, dự báo lượng người và phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở về sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, các lực lượng cần bố trí, tổ chức phân luồng người, phương tiện một cách khoa học, hợp lý; kiểm soát chặt chẽ và tổ chức cách ly kịp thời các trường hợp liên quan đến yếu tố dịch tễ. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành của tỉnh và chính quyền địa phương cần tiếp tục quan tâm hỗ trợ, đầu tư thêm cơ sở vật chất, trang-thiết bị y tế cũng như tăng cường thêm nhân lực nhằm đảm bảo điều kiện cần thiết cho các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê). Ảnh: Phương Vi
Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ phải sang) thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 trên quốc lộ 19 (xã Song An, thị xã An Khê). Ảnh: Phương Vi


Phát biểu tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung biểu dương tinh thần làm việc và đề nghị các lực lượng khắc phục khó khăn, nâng cao trách nhiệm, cảnh giác cao độ, tiến hành các khâu kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào tỉnh nhằm đảm bảo cho công tác phòng-chống dịch, tránh để dịch bệnh lây lan. Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để các chốt hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Văn Niên và Phó Bí thư Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng quà gồm tiền mặt và các mặt hàng thiết yếu nhằm hỗ trợ, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần, mong muốn các lực lượng tiếp tục phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần chung tay cùng cả tỉnh nói riêng, cả nước nói chung quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19.

QUANG TẤN - PHƯƠNG VI
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.