Gia Lai ghi nhận thêm 4 ca dương tính với SARS-CoV-2

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 22-7, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai thông tin: Qua xét nghiệm 2.741 người, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, 1 trường hợp (bệnh nhân 36711) liên quan đến chùm ca bệnh tỉnh Kon Tum, đã đi cách ly tập trung và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly; 1 trường hợp (bệnh nhân 36712) liên quan đến chùm ca bệnh tỉnh Kon Tum, trường hợp này xét nghiệm lần 1 âm tính, lần 2 dương tính; trường hợp thứ 3 là công nhân từ tỉnh Bình Dương về Gia Lai và đã được cách ly tập trung ngay tại huyện Phú Thiện, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly và trường hợp còn lại là chồng của bệnh nhân 44302 (dương tính sau 7 ngày).

Qua xét nghiệm 2.741 người, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện
Qua xét nghiệm 2.741 người, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận có 4 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ảnh: Như Nguyện


Như vậy, tính từ ngày 26-4-2021 đến 6 giờ ngày 22-7, trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi nhận 21 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, hiện có 5 ca đã xuất viện, 16 trường hợp đang được cách ly và điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới (Bệnh viện tỉnh Gia Lai).

Về mốc dịch tễ của 2 ca bệnh liên quan đến chùm ca bệnh tỉnh Kon Tum như sau: Đối với bệnh nhân 36711, ngày 15-7: quán nước mía (tổ 7, thị trấn Kbang; gần nhà nghỉ Xuân Hòa). Ngày 16-7, quán Nam Trang (tổ 9, thị trấn Kbang); làng Tà Kơ xã Sơ Pai; quán cây Phượng (tổ 12, thị trấn Kbang).

Ngày 17-7, tại quán cháo lòng (ngã tư Y Wừu-Lê Thánh Thông); tại khu vực thủy điện An Khê-Ka Nak đến khoảng 11 giờ ăn trưa tại quán cơm Dũng Nhung (đường Phan Bội Châu); quán Huy Bàng (tổ 10, thị trấn Kbang); quán F2 (tổ 7, thị trấn Kbang).

Ngày 18-7, tại quán cà phê Sơn Hồng (tổ 9, thị trấn Kbang); quán Dê Cao Nguyên (tổ 7, thị trấn Kbang).

Ngày 19-7, khai báo y tế tại Trung tâm Y tế dự phòng huyện Kbang, đi cách ly tập trung và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 trong khu cách ly.

Mốc dịch tễ về ca bệnh 36712 (197 Trần Quý Cáp, làng 50, phường Yên Đổ, TP. Pleiku), ngày 15-7, quán cà phê Cây Sung trên đường Trường Chinh-đối diện tòa nhà Đức Long.

Ngày 16-7, ăn bún tại đường Nguyễn Du, đối diện quán Phương Nam. Ngày 16-7, công dân có triệu chứng ho, sốt, mệt mỏi có đi khám tại phòng mạch ở bác sĩ Tùng (đường Đoàn Thị Điểm), được chẩn đoán sốt siêu vi. Sau đó, công dân về nhà. Ngày 17-7, công dân chỉ ở nhà.

Sáng 18-7, ăn sáng uống cà phê ở quán bà Bốn (chân cầu vượt đường Hùng Vương). Sáng 18-7, sau khi nhận được thông tin công dân Q. dương tính với SARS-CoV-2 từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp Trung tâm Y tế TP. Pleiku triển khai truy vết F1, F2. Trung tâm Y tế TP. Pleiku đưa công dân Đ.P.V.Q. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh để cách ly theo dõi đồng thời lấy mẫu chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để xét nghiệm chẩn đoán, kết quả âm tính lần 1.

Sáng 21-7, Bệnh viện Đa khoa tỉnh lấy mẫu lần 2 cho công dân chuyển Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đến 21 giờ cùng ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm có kết quả dương tính.

Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid- 19 tỉnh đã thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng-chống dịch. Đã tiến hành khoanh vùng tạm thời thị trấn Kbang, làng Tà Ko (xã Sơ Pai); phong tỏa nhà nghỉ Xuân Hòa, tổ dân phố 7; các quán mà bệnh nhân đến tại mốc dịch tễ; tiến hành truy vết theo các điểm dịch tễ, F1, F2; xét nghiệm F1, F2 và cộng đồng; dừng các hoạt động không thiết yếu, các quán nhậu, cà phê hạn chế tập trung đông người, giãn cách 2m; dừng các nghi lễ tôn giáo; tiến hành phun khử khuẩn làng Tà Ko và thị trấn Kbang.

Một địa điểm liên quan ca bệnh 36711 được khoanh vùng tạm thời để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện
Một địa điểm liên quan ca bệnh 36711 được khoanh vùng tạm thời để phòng-chống dịch. Ảnh: Như Nguyện


Hiện làng Kte (xã Hbông, huyện Chư Sê) được dỡ phong tỏa, tiếp tục giám sát dịch tễ nhân dân trong làng sau 14 ngày.

Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trong cả nước, tỉnh Gia Lai đã và đang rất khẩn trương, quyết liệt thực hiện công tác phòng-chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai vì vậy người dân cần tuân thủ các quy định phòng-chống dịch. Khi phát hiện người đi từ vùng dịch về không thực hiện khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép vào tỉnh... kịp thời thông báo ngay cho chính quyền địa phương để xử lý.

Đề nghị người dân khi cần tư vấn về y tế nơi gần nhất hoặc theo đường dây nóng (bác sĩ Trâm: 0397.735.382; bác sĩ Vân: 0936.386.276) để được hỗ trợ, tư vấn về y tế. Người dân toàn tỉnh nâng mức cảnh giác cao nhất trong phòng-chống dịch, không đi ra ngoài tỉnh nếu thực sự không cần thiết, thực hiện nghiêm  phương châm “5K + vắc xin” và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng-chống dịch.

 

NHƯ NGUYỆN

 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.