Gia Lai chung tay hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh vượt qua đại dịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Những ngày qua, hàng chục tấn củ quả do các tổ chức, cá nhân trong tỉnh quyên góp đã được chuyển vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ người dân nơi đây vượt qua đại dịch.

Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh chuyển củ quả ra xe để vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Nguyện
Cán bộ, nhân viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai chuyển củ quả ra xe để vận chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Như Nguyện


Gần một tuần qua, ông Trần Ngọc Sơn-đại diện Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh tranh thủ tìm đến các đầu mối mua các loại củ quả gửi vào  TP. Hồ Chí Minh. Ông cho biết: “Đến nay, tôi đã gửi vào TP. Hồ Chí Minh khoảng 2 tấn củ quả, chủ yếu là loại bảo quản được lâu, ít dập nát khi vận chuyển. Kinh phí do một số Mạnh Thường Quân ủng hộ và trích một phần từ Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo. Mọi người bán cho tôi với giá gốc và nhà xe Thuận Tiến cũng giúp vận chuyển miễn phí”.


Theo ông Sơn, Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh thành lập gần chục năm qua với mục tiêu hỗ trợ bệnh nhân nghèo, khó khăn. Nhiều người trong số họ được quỹ trợ giúp chuyển tuyến điều trị, nhiều nhất là vào TP. Hồ Chí Minh. “Có ca nào chuyển viện vào TP. Hồ Chí Minh, khi chúng tôi kết nối thì Mạnh Thường Quân ở đó luôn hỗ trợ nhiệt tình. Người dân TP. Hồ Chí Minh luôn bao dung, sẻ chia. Hiện giờ, họ phải chống chọi với dịch Covid-19 nên người dân Gia Lai góp chút yêu thương mong thành phố vượt qua dịch bệnh”-ông Sơn chia sẻ.

Người dân Gia Lai đóng gói rau củ quả để vận chuyển vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Đức Thụy
Người dân Gia Lai đóng gói củ quả để vận chuyển vào hỗ trợ TP. Hồ Chí Minh chống dịch. Ảnh: Đức Thụy


Tạm gác công việc gia đình, từ ngày 5-7 đến nay, chị Trương Thị Cẩm Thạch (thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang) tìm đến các nhà vườn mua củ quả để chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. “Ban đầu, tôi tự làm và sau đó có chia sẻ lên Facebook thì nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Ngoài ra, tôi cũng được bạn bè trong Dự án Nhân ái hỗ trợ thêm. Đợt đầu, được sự hỗ trợ của nhà xe Việt Tân Phát, tôi đã chuyển được 3 tấn củ quả, 2 tấn gạo, 200 thùng mì tôm trị giá khoảng 60 triệu đồng vào TP. Hồ Chí Minh. Ngoài ra, tôi còn gửi 1.000 tấm ngăn giọt bắn, 1.000 tai giả và 200 chai nước rửa tay sát khuẩn cho cán bộ, nhân viên y tế. Sắp tới, tôi sẽ chuyển gấp đôi đợt 1 và tiếp tục hỗ trợ trong khả năng của mình giúp TP. Hồ Chí Minh sớm vượt qua dịch bệnh”-chị Thạch nói.

Những ngày qua, giá củ quả trên địa bàn tỉnh có chiều hướng tăng lên. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn, thương lái chấp nhận bán giá gốc, thậm chí vừa bán vừa biếu để hỗ trợ người dân vùng dịch. Bà Lê Thị Kim (208 Tôn Đức Thắng, TP. Pleiku) cho hay: Những ngày gần đây, nhiều người tìm mua bí đỏ, bí đao và các loại củ để chuyển vào TP. Hồ Chí Minh. Hiện nay, giá bí đỏ ngoài chợ khoảng 16.000 đồng/kg, nhưng bà bán với giá 4.000 đồng, các loại củ quả khác cũng chỉ lấy giá gốc. “Họ làm thiện nguyện nên mình cũng góp chút tấm lòng, mỗi người góp một tay, chia sẻ giúp người dân đang gặp khó khăn, ảnh hưởng bởi dịch bệnh là việc nên làm trong lúc này”-bà Kim bộc bạch.

Rau củ người dân đưa đến nhóm thiện nguyện sẽ phân loại, rồi đóng gói chuyển đi. Ảnh: Đức Thụy
Rau quả được phân loại, đóng gói trước khi chuyển đi. Ảnh: Đức Thụy


Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương ký kết hợp tác phát triển và dành nhiều sự hỗ trợ cho Gia Lai trong nhiều năm qua. Riêng lĩnh vực nhân đạo, hàng năm, nhiều tổ chức, cá nhân từ TP. Hồ Chí Minh đến hỗ trợ bà con nghèo, nhất là vùng sâu, vùng xa. Ngoài động viên về tinh thần, họ còn giúp xây dựng các công trình thiện nguyện, dân sinh và tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Ông Cao Xuân Nam-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh-thông tin: Khi người dân Gia Lai bị ảnh hưởng mưa lũ, hạn hán, dịch bệnh… thì người dân TP. Hồ Chí Minh luôn đồng hành, sẻ chia và có sự hỗ trợ kịp thời. Nay TP. Hồ Chí Minh đang gặp phải khó khăn vì dịch bệnh thì người dân Gia Lai cũng đã kịp thời sẻ chia bằng những hoạt động hỗ trợ thiết thực.

Theo ông Cao Xuân Nam, từ ngày 23-6 đến nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã triển khai đợt vận động hỗ trợ người dân TP. Hồ Chí Minh trong thời gian chống dịch Covid-19. “Tính đến ngày 9-7, Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh đã vận động được trên 25 tấn củ quả. Qua 2 đợt, đã chuyển gần 20 tấn củ quả vào thành phố. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động để hỗ trợ thiết thực cho TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới”-ông Nam cho biết.

 

 NHƯ NGUYỆN

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.