Ayun Pa: Ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngay sau khi phát hiện 4 ca dương tính với SARS-COV-2, thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) đã được khoanh vùng tạm thời, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là biện pháp cấp bách nhằm nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Chốt kiểm soát được thiết lập tại cầu Quý Đức (khu vực giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi
Chốt kiểm soát được thiết lập tại cầu Quý Đức (khu vực giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa). Ảnh: Vũ Chi

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch tỉnh Gia Lai đã quyết định phong tỏa tạm thời thị trấn Phú Túc (huyện Krông Pa), tổ 2 (phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa); khoanh vùng tạm thời thị xã Ayun Pa và trung tâm hành chính huyện Ia Pa, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ 14 giờ ngày 17-7.

Theo đó, thị xã Auyn Pa đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê, giải khát, các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời, việc tổ chức lễ cưới, hỏi tại gia đình, các cơ sở khám-chữa bệnh tư nhân trên địa bàn, dừng vận tải hành khách công cộng; người dân chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc; không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng.

5 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào thị xã được thiết lập gồm: chốt trên quốc lộ 25, chốt tại đường lên nghĩa trang thị xã (đoạn giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện), chốt tại cầu Quý Đức, cầu Bến Mộng (khu vực giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Ia Pa) và chốt tại xã Chư Băh (tỉnh lộ 668 đi Đak Lak). Ngay khi có thông báo, trong chiều tối 17-7, lượng người và phương tiện đổ về các chốt cửa ngõ ra vào thị xã Ayun Pa rất đông, chủ yếu là người dân đi rẫy về. Những trường hợp này sau khi khai báo y tế và viết cam kết đã được tạo điều kiện qua chốt để về với gia đình. Đến sáng 18-7, lượng người và phương tiện đã giảm dần.

Chốt kiểm soát được thiết lập trên quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi
Thiết lập chốt kiểm soát trên quốc lộ 25-đoạn giáp ranh thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện để phòng-chống dịch Covid-19. Ảnh: Vũ Chi


Theo Thiếu tá Trần Mạnh Hà-Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự (Công an thị xã Ayun Pa), những công dân cư trú tại thị xã muốn sang huyện Ia Pa làm việc phải có kết quả test nhanh âm tính hoặc phải có văn bản của cơ quan đề nghị thị xã tạo điều kiện để sang huyện làm việc. Việc vận chuyển hàng hóa qua chốt được thực hiện theo 2 phương án là đổi hàng hoặc đổi tài xế. Sau khi được cán bộ, chiến sĩ trực chốt tuyên truyền, đa phần người dân nghiêm túc chấp hành quy định về phòng-chống dịch, song cũng có nhiều trường hợp cự cãi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng.

Theo ghi nhận của P.V, sáng 18-7, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu trên địa bàn thị xã đã đóng cửa. Một số quán ăn, cà phê chỉ bán mang về và tuân thủ nghiêm các quy định phòng-chống dịch như bố trí nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách, đeo khẩu trang. Trước tình trạng người dân thị xã đổ xô đến các cửa hàng, tạp hóa mua lương thực, thực phẩm dự trữ từ chiều 16-7, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã phía đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng đảm bảo việc lưu thông hàng hóa được thông suốt, phục vụ nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân; xử lý nghiêm các hành vi tự ý tăng giá, đầu cơ, tích trữ hàng hóa; tập trung làm tốt công tác quản lý giá, ổn định giá cả các loại hàng hóa trên địa bàn. Nhờ vậy, trong 2 ngày 17 và 18-7, các mặt hàng bày bán tại chợ trung tâm thị xã Ayun Pa đều bình ổn giá, không có hiện tượng găm hàng hay nâng giá so với trước.

 

Nhiều hàng quán chỉ bán mang về trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính Phủ. Ảnh: Vũ Chi
Nhiều hàng quán chỉ bán mang về trong ngày đầu giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Vũ Chi


Chị Phạm Thị Thùy Liên (số nhà 16A Phạm Hồng Thái) chia sẻ: “Vì chợ và các cửa hàng bán nhu yếu phẩm thiết yếu vẫn hoạt động nên tôi chỉ đi chợ mua đồ ăn trong ngày và dự phòng thêm ít thực phẩm khô. Giá cả các mặt hàng vẫn ổn định nên tôi rất yên tâm”. Còn chị Phạm Thị Nga-tiểu thương tại chợ thị xã Ayun Pa-cho hay: “Mặc dù lượng người đi chợ đông nhưng mặt hàng rau củ quả, thịt, cá vẫn đủ cung cấp cho mọi người. Thông thường, hàng rau của tôi phải bán đến quá trưa mới hết nhưng hôm nay bán hết sớm. Hy vọng các tiểu thương ở chợ xét nghiệm đều âm tính để đảm bảo nguồn cung cấp thực phẩm cho người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Hàng hóa được giao nhận tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 25 (đoạn giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện). Ảnh: Vũ Chi
Hàng hóa của người dân được giao nhận tại chốt kiểm dịch trên quốc lộ 25-đoạn giáp ranh giữa thị xã Ayun Pa và huyện Phú Thiện. Ảnh: Vũ Chi


Nhằm nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, hạn chế thấp nhất khả năng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch thị xã Ayun Pa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, kích hoạt các tổ Covid cộng đồng và lực lượng Công an, quân đội để triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng-chống dịch ở mức cao nhất. Phối hợp với các đơn vị liên quan thần tốc truy vết, khoanh vùng, rà soát kỹ để phát hiện kịp thời; thực hiện nghiêm việc cách ly tại nhà với các trường hợp F2 và tự theo dõi sức khỏe tại nhà với F3, F4. Ngay trong ngày 17-7, toàn bộ 650 người dân ở tổ 2 (phường Đoàn Kết) thuộc khu vực phong tỏa tạm thời đã được lấy mẫu xét nghiệm. Dự kiến, chiều 18-7, thị xã Ayun Pa sẽ mở rộng xét nghiệm toàn bộ tiểu thương tại chợ trung tâm. Việc lấy mẫu xét nghiệm mở rộng nhằm phát hiện kịp thời ca bệnh, khoanh vùng, dập dịch trong thời gian sớm nhất.
 

VŨ CHI
 

Có thể bạn quan tâm

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra các cơ quan, đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 11-1, đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam làm trưởng đoàn đã kiểm tra sẵn sàng chiến đấu và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái thăm và chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung

(GLO)- Chiều 9-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai Huỳnh Quang Thái làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Đoàn Trinh sát miền Trung (Cục Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng) nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Cùng đi có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường.
Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh thăm, chúc Tết tại huyện Kbang và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 6-1, đoàn công tác do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Thế Mạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 gia đình Anh hùng Núp và 11 gia đình nguyên lãnh đạo tỉnh, chính sách, có công với cách mạng ở 2 huyện Kbang, Đak Pơ.
Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

Giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19 tại huyện Chư Pưh

(GLO)- Chiều 28-12, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng-chống dịch Covid-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng tại huyện Chư Pưh. Bà Siu Hương-Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc.
Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

Tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế: Chương trình đậm tính nhân văn

(GLO)- Chương trình “Tặng sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người có hoàn cảnh khó khăn“ do BHXH Việt Nam phát động ngày 23-11 vừa qua đã nhận được sự chung tay, góp sức của cộng đồng. Từ đây, nhiều người dân khó khăn đã nhận được món quà ý nghĩa nhân dịp Tết đến xuân về.
Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

Xây dựng nông thôn mới bền vững ở Gia Lai: Cần giải pháp căn cơ, đồng bộ

(GLO)- “Giải pháp xây dựng nông thôn mới (NTM) bền vững ở tỉnh Gia Lai“ là chủ đề của hội thảo khoa học do Tỉnh ủy tổ chức ngày 23-12 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku). Dưới sự chủ trì của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Lưu Trung Nghĩa và Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc, hội thảo đã tập trung đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng NTM trong thời gian tới.
TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

TP. Pleiku giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Sáng 22-12, ông Đỗ Việt Hưng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Pleiku chủ trì Hội nghị trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các xã, phường nhằm kịp thời triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ tám, HĐND thành phố khóa XII và giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023.
Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

Pleiku đề ra nhiều giải pháp phát triển kinh tế-xã hội năm 2023

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP. Pleiku khóa XII (nhiệm kỳ 2021-2026) diễn ra ngày 20-12, bên cạnh đánh giá những kết quả đạt được, các đại biểu đã tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và đề ra các giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Đặc biệt, tại kỳ họp, HĐND thành phố đã thông qua 22 nghị quyết quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo.